Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phát triển Phú Quốc thành đô thị biển đảo mang tầm cỡ quốc tế

Tào Đạt - Phú Hữu - 4 giờ trước

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Tp. Phú Quốc là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nghiên cứu phát triển Phú Quốc để trở thành “đô thị biển, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp, đặc sắc”. Trong đó, chú trọng phát triển không gian theo hướng biển, hình thành các trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch tầm cỡ quốc tế khai thác lợi thế về biển, đảo…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Tp. Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Tp. Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Chiều 14/3, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Tp. Phú Quốc là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, địa phương và tỉnh Kiên Giang, cùng bà con Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tại Tp. Phú Quốc.

Tại buổi lễ, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND Tp. Phú Quốc, thông tin: Sau 10 năm đạt đô thị loại II, 4 năm kể từ ngày chính thức trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, Phú Quốc đã có nhiều sự đổi thay đầy năng động, ngày càng phát triển và trở thành thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư của khu vực.

Phú Quốc đã đáp ứng được rất nhiều tiêu chí, như quy mô dân số lớn, phát triển đồng bộ về kinh tế, hạ tầng, văn hóa - xã hội, đóng vai trò trung tâm vùng hoặc cấp quốc gia. Góp phần vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của Phú Quốc là sự đồng hành và hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tư nhân, trong việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông, đô thị, dân sinh và môi trường và du lịch.

Việc được công nhận là đô thị loại I sẽ là cơ hội để Phú Quốc bứt phá, đẩy mạnh khai thác những tiềm năng, lợi thế sẵn có, chung tay xây dựng Phú Quốc sớm trở thành “Trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới” theo NQ số 78/NQCP ngày 18/6/2022 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, Phú Quốc được công nhân đô thị loại 1 là sự kiện lớn có ý nghĩ đặc biệt quan trọng, phát triển mới, khẳng định Phú Quốc là đô thị biển đảo có bản sắc riêng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế; đồng thời, khẳng định tính đúng đắn trong định hướng chiến lược quy hoạch phát triển Phú Quốc; thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chiến lược phát triển hệ thống đô thị quốc gia, đặc biệt là đô thị biển đảo.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Phú Quốc đang đứng trước những thách thức không nhỏ trong tiến trình phát triển. Dân số cơ học tăng nhanh, cùng với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, đang gây áp lực lớn lên hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đặc biệt là hạ tầng điện, nước, giao thông. Nguy cơ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu với nước biển dâng và xâm nhập mặn đang đe dọa nghiêm trọng đến tài nguyên nước ngọt và hệ sinh thái đảo. Vấn đề quản lý đô thị, phát triển đô thị bền vững, bảo vệ chặt chẽ hệ sinh thái rừng, biển cũng đang là vấn đề rất lớn.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phú Quốc hoàn toàn có thể nghiên cứu mô hình phát triển của riêng mình để trở thành “đô thị biển, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp, đặc sắc”.

Trong đó, chú trọng phát triển không gian theo hướng biển, hình thành các trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch tầm cỡ quốc tế khai thác lợi thế về biển, đảo. Phát triển đô thị với các toà nhà cao tầng đa chức năng, có không gian ngầm ở khu vực trung tâm, hài hòa và cân bằng giữa phát triển và bảo vệ thiên nhiên, “đô thị trong rừng, rừng trong đô thị”, tận dụng không gian để hình thành các mảng xanh, đảm bảo tỉ lệ phủ xanh cao, giữ gìn các khu rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn.

Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, xanh thông minh, đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng số, năng lượng xanh, giao thông thông minh, cấp thoát nước thông minh, phát triển hệ thống thu gom và xử lý tái chế chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng tái tạo. Từ nay đến năm 2030, Phú Quốc phấn đấu phải có 70% phương tiện giao thông thông minh, thuận tiện là phương tiện công cộng. Đặc biệt, cần có chiến lược với tầm nhìn dài hạn để giải quyết thách thức lớn đối với phát triển của đô thị biển đảo là nguồn nước sạch, năng lượng và xử lý môi trường.

“Ngoài ra, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển với hệ sinh thái kinh tế du lịch, cảng biển và nuôi biển. Trong đó, du lịch là mũi nhọn, hướng tới du lịch xanh, bền vững, kết hợp hài hòa giữa khai thác và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường biển đảo. Rừng nguyên sinh, nuôi biển, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, các làng nghề truyền thống sẽ là những tài nguyên du lịch hấp dẫn, quý giá”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

TP Phú Quốc (Kiên Giang) nhìn từ trên cao (Ảnh: KT)
Tp. Phú Quốc (Kiên Giang) nhìn từ trên cao. (Ảnh: KT)

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Tỉnh Kiên Giang sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Tp. Phú Quốc triển khai đồng bộ các giải pháp theo chương trình phát triển đô thị đề ra; đưa Phú Quốc phát triển nhanh hơn nữa, trở thành một đô thị hiện đại, đáng sống, một điểm đến du lịch hấp dẫn không chỉ của riêng tỉnh Kiên Giang, Việt Nam, mà còn cả khu vực và quốc tế.

Với truyền thống vẻ vang, cùng tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tp. Phú Quốc, địa phương sẽ tiếp tục phát triển và đạt, vượt các mục tiêu đã đề ra.