Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo "nóng" khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Nam

T.Hợp - 10:08, 14/02/2023

Sáng 14/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chỉ đạo “nóng” các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục nhanh hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người tử vong, xảy ra tại Quảng Nam.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 14/2, tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp, thuộc Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe ô tô khách 76B-006.60 (chưa xác định tài xế và hướng lưu hành) chở theo nhiều người đã va chạm với xe ô tô đầu kéo 92H-004.33, 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật (sinh năm 1982, trú tại Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển lưu hành theo hướng cầu vượt Trường Hải - cảng Tam Hiệp.

Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong, một số người bị thương đang được đưa đi cấp cứu. Lãnh đạo tỉnh đã có mặt ngay để chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại địa phận huyện Núi Thành đồng thời chỉ đạo “nóng” các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục nhanh hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Phó Thủ tướng đã phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng tổ chức đoàn công tác của Ủy ban và các cơ quan thành viên liên quan, trực tiếp đến ngay hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.