Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Phổ Yên (Thái Nguyên): Doanh nghiệp có lợi dụng dự án, khai thác tài nguyên đất bán trái phép?

Nguyễn Kiều - 07:54, 28/05/2022

Lợi dụng Dự án cải tạo, nạo vét Đầm Di, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Đạt đã không tập kết bùn, đất theo đúng phương án đã được UBND TP. Phổ Yên phê duyệt, mà ngược lại, có hiện tượng xe vận chuyển đất của doanh nghiệp này, đã chuyển đất về Công ty sản xuất gạch Prime tiêu thụ kiếm lời bất chính.

 Dự án cải tạo, nạo vét Đầm Di phường Trung Thành, TP. Phổ Yên
Người dân phản ánh, đất từ Dự án nạo vét Đầm Di, xã Trung Thành (nay là phường Trung Thành), TP. Phổ Yên được chuyển về Công ty sản xuất gạch Prime

“Quy mô nhỏ nhưng vốn đầu tư lớn”

Theo Quyết định 8266 /QĐ-UBND ký ngày 19 tháng 8 năm 2021 của UBND thị xã Phổ Yên (TP. Phổ Yên). Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nạo vét Đầm Di, xã Trung Thành (phường Trung Thành), với mục tiêu chống ngập úng cho các xã phía Nam thị xã Phổ Yên, và là nguồn cung cấp nước tưới tiêu cho 63ha lúa và hoa màu của cánh đồng Na Tia, cánh đồng Miếu, cánh đồng Bãi Nang…

Dự án cải tạo nạo vét Đầm Di, với tổng mức đầu tư 4 tỷ 500 triệu đồng, nguồn vốn từ ngân sách TP. Phổ Yên. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Trung Thành, thời gian thực hiện là năm  2021-2022.

Trong đó, hạng mục nạo vét Đầm Di chiều dài nạo vét = 1.200m; Bề rộng nạo vét trung bình = 30-40m; Diện tích nạo vét = 4.8ha; Đắp bờ 2 bên đầm với chiều dài khoảng 800m; Hạng mục trạm bơm Bờ Đơm xây mới bao gồm kênh dẫn, bể hút, tuyến đường ống bơm, máy bơm, bể xả và kênh dẫn nước tưới. Trạm bơm Thu Lỗn nâng cấp cải tạo hạng mục kênh dẫn và bể hút. Dự án thuộc nhóm C.

Từ các hạng mục trên cho thấy, việc thi công Dự án cũng không quá phức tạp, song Dự án này đang có mức đầu tư lớn lên đến 4 tỷ 500 triệu đồng. (!?)

Ông Lê Thanh Truyền, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Đạt, nhà thầu thi công dự án Đầm Di làm việc với nhóm phóng viên tại khu vực thi công
Ông Lê Thanh Truyền, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Đạt, nhà thầu thi công dự án Đầm Di làm việc với nhóm phóng viên tại khu vực thi công

Nhà thầu thi công thiếu trách nhiệm trong thực hiện dự án

Theo Báo cáo số 06 /UBND - BC ngày 25 tháng 04 năm 2022 của UBND phường Trung Thành: Sau khi nhận được phản ánh từ người dân về việc, nhà thầu thi công dự án Đầm Di, vận chuyển bùn đất tập kết tại Công ty gạch Prime, UBND phường Trung Thành đã tổ chức xuống thực địa kiểm tra, phát hiện ô tô tải đang chở đất từ khu vực Đầm Di rồi vận chuyển về Công ty sản xuất gạch Prime.

Để thông tin khách quan, phóng viên báo Dân tộc và Phát triển, đã có buổi làm việc với ông Lê Thanh Truyền, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Đạt, nhà thầu thi công dự án Đầm Di, ông Truyền cho biết: “Nhà thầu thi công có thuê xe của anh Thuần để vận chuyển bùn đất, trong quá trình vận chuyển anh Thuần không vận chuyển đất về khu vực tập kết theo phương án đã được phê duyệt, mà dùng xe tải chuyển một phần đất về tập kết tại Công ty gạch Prime.

Vị giám đốc này cho biết thêm: việc chở đất vào Công ty sản xuất gạch Prime nhà thầu không biết và không chỉ đạo. Tuy nhiên, qua thực tế dư luận, là nhà thầu chính của dự án, với các hạng mục đầu tư không quá nhiều, và dự án có mức đầu tư với số tiền không nhỏ lên đến 4 tỷ 500 triệu đồng, nhưng ông Truyền lại không biết đất thải được tập kết đi đâu (!?). Câu trả lời của vị Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Đạt, đã đủ thấy  tinh thần trách nhiệm của nhà thầu thi công này đối với Dự án cải tạo, nạo vét Đầm Di là như thế nào....

Chính quyền nói gì về vấn đề trên?

Để rộng đường dư luận, ngày 9/5/2022 trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND phường Trung Thành ông Trần Quang Phong cho biết: “Công trình nạo vét Đầm Di thuộc tổ dân phố Cẩm Trà, khởi công vào đầu tháng 4 do UBND TP. Phổ Yên làm chủ đầu tư. Dự án có 3 điểm đổ thải, sau khi nhận được phản ánh từ người dân về việc nhà thầu không đổ thải đúng quy định, mà chở đất vào nhà máy sản xuất gạch Prime UBND xã đã cử cán bộ xuống kiểm tra.

Ông Phong khẳng định: Nhà thầu thi công có vận chuyển đất vào nhà máy gạch Prime, tổ công tác đã lập biên bản, và yêu cầu đơn vị thi công dừng ngay việc vận chuyển đất từ dự án Đầm Di vào Công ty sản xuất gạch Prime. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được tiếp cận biên bản kiểm tra, thì UBND phường Trung Thành lại không cung cấp được.

Việc nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Đạt không tập kết bùn, đất theo đúng phương án đã được UBND TP. Phổ Yên phê duyệt, mà thuê xe vận chuyển đất về Công ty sản xuất gạch Prime, không chỉ làm ô nhiễm môi trường, bức xúc cho Nhân dân, mà còn có dấu hiệu khai thác tai nguyên đất bán kiếm lời bất chính.

Thiết nghĩ, chính quyền TP. Phổ Yên cần khẩn trương vào cuộc kiểm tra, làm rõ sự việc, không để doanh nghiệp lợi dụng dự án, tự ý khai thác tài nguyên đất đi bán kiếm lời, gây ô nhiễm môi trường bức xúc cho Nhân dân.

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan để làm rõ sự việc.