Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Phong trào thể thao ở một huyện miền núi Nghệ An

PV - 10:17, 24/04/2018

Từ nhiều năm nay, vào mỗi buổi chiều, các sân chơi thể thao của xã và các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) luôn thu hút đông đảo người dân đến tập luyện, thi đấu bóng chuyền. Sân chơi bóng chuyền không chỉ dành riêng cho nam giới mà có rất nhiều chị em đủ mọi lứa tuổi, thành phần sôi nổi tham gia.

Bà Lê Thị Nhung ở xóm Đồn Mộng, là giáo viên hưu trí, năm nay bước sang tuổi 70, nhưng chiều nào cũng đến sân thể thao trong khuôn viên UBND xã Châu Quang tham gia môn cầu lông và bóng chuyền. Bà Nhung cho biết: “Tham gia tập luyện thể thao thường xuyên, tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon, ngủ sâu giấc hơn. Hôm nào bận việc không đi tập được thì thấy người bứt rứt khó chịu”.

Sân thể thao trong khuôn viên Nhà văn hóa xã Châu Quang thu hút đông đảo người dân đến tập luyện. Sân thể thao trong khuôn viên Nhà văn hóa xã Châu Quang thu hút đông đảo người dân đến tập luyện.

 

Không chỉ sân chơi thể thao trong khuôn viên Nhà Văn hóa xã thu hút đông người dân đến tập luyện, tại các sân thể thao thôn Hoa Thành, Quang Minh, Đồn Mộng, Quang Hương, Khánh Quang… chiều nào cũng có vài chục người già, trẻ đến chơi cầu lông, bóng chuyền. Nhiều gia đình cả nhà đam mê thể thao đã tự hình thành đội bóng chuyền gia đình để tranh tài, đọ sức với các gia đình khác mỗi khi có dịp vui chơi giao hữu.

Tại Châu Hồng, một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Quỳ Hợp với hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc Thái, nhưng ở đây luôn duy trì tốt phong trào rèn luyện thể dục, thể thao quần chúng. Ông Lương Văn Long, Chủ tịch UBND xã thông tin: Những năm qua, mỗi khi xã chúng tôi tổ chức các giải chạy, giải bóng chuyền nam- nữ đều nhận được sự quan tâm, đóng góp, ủng hộ về kinh phí của bà con nhân dân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Nhờ đó, phong trào rèn luyện thể thao tại 11/11 thôn, bản luôn được bà con duy trì thường xuyên, sôi nổi. Toàn xã có 11/11 bản đều có sân tập luyện thể thao. Tại mỗi bản đều có đội bóng nam, nữ tích cực tham gia các giải bóng đá ngày 8/3, Quốc khánh 2/9 hay dịp vui xuân đón Tết…

Trên địa bàn huyện Quỳ Hợp hiện có 1 sân vận động, 1 nhà thi đấu cầu lông, 717 sân thể thao, trong đó có 401 sân bóng chuyền, 115 sân bóng đá, 176 sân cầu lông, 25 sân điền kinh. Tại các trường học đều có sân bóng chuyền, sân cầu lông và các sân thể thao khác. Toàn huyện có 30.400 người tham gia tập luyện thường xuyên, chiếm 26; 19 Câu lạc bộ TDTT... Hằng năm, huyện tổ chức từ 6-10 giải thể thao cấp huyện trở lên dành cho mọi lứa tuổi tham gia giao lưu các môn thể thao dân tộc gắn với tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân và các lễ hội dân gian truyền thống tại các xóm, bản, tổ dân phố.

Huyện cũng thường niên tổ chức thi đấu các môn thể thao như: bóng chuyền, kéo co, đu trà, ném còn…, tạo sân chơi giải trí lành mạnh cho nhân dân, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

Công tác giáo dục, rèn luyện thể chất trong nhà trường cho học sinh cũng được chú trọng, 100% trường giảng dạy thể thao trong chương trình, 46 trường có hoạt động ngoại khóa thường xuyên, thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện.

Ông Đậu Ngọc Tuân, Trưởng phòng Văn hóa Thể thao huyện Quỳ Hợp cho biết: UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tập trung xây dựng các hệ thống thiết chế văn hóa thông tin, đặc biệt là thể thao từ huyện đến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục-thể thao của nhân dân.

Bên cạnh đó, huyện và các xã tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao; xây dựng các thiết chế văn hóa thông tin thể thao từ huyện đến cơ sở.

NGỌC ÁNH