Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Thọ vinh danh các điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030.Tổ chức triển khai đồng bộ, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị
Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn theo hướng thiết thực, cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Một trong những cuộc vận động trọng tâm, được triển khai sâu rộng và hiệu quả trong toàn tỉnh là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua cuộc vận động, tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân tiếp tục được phát huy. Nhiều hộ dân tích cực hiến đất, góp công, góp của để cùng Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa...
Tính đến tháng 10/2025, toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 63,2%), trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 525 khu dân cư đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.
Tuy chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nhưng kết quả đạt được đã thể hiện rõ nét sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Xác định Nhân dân là chủ thể trong các phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời tham mưu, phản ánh với chính quyền các cấp trong quá trình triển khai.
Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai các chương trình, hoạt động gắn với thế mạnh và chức năng, nhiệm vụ riêng của từng tổ chức. Hội Nông dân tỉnh tích cực triển khai phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2026”, hỗ trợ hội viên áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Lương Sơn ra mắt mô hình Lắng nghe dân nóiHội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phát động phong trào “Đoạn đường hoa phụ nữ tự quản”, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, quản lý hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi. Hội Cựu chiến binh tỉnh duy trì các mô hình: “Đường CCB tự quản”, “Khu phố bình yên”, “Lò đốt rác gia đình”, góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư.
Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi, như: “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, “Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị”, xây dựng tuyến đường thanh niên “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”.
MTTQ các cấp còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai hiệu quả các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS”… Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh cho Nhân dân.
Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái vì người nghèo và cộng đồng
Một trong những điểm sáng nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước ở Phú Thọ là công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế trong xã hội. Với tinh thần “Ai có gì góp nấy”, năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh vận động đạt trên 202,4 tỷ đồng.
Từ nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với chính quyền các cấp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3.690 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí trên 154 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2025, toàn tỉnh đã trao tặng 340.353 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, trị giá hơn 158 tỷ đồng.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèoCông tác cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn, chăm sóc thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cũng được triển khai kịp thời, thiết thực. Tỉnh đã kịp thời chi hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoạn nạn.
Bên cạnh đó, nhằm cổ vũ các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập và sản xuất, Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”.
Phong trào được gắn với nhiều hoạt động thi đua cụ thể như: “Lao động giỏi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật” trong công nhân, viên chức, người lao động; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ khởi nghiệp”; “Tuổi trẻ sáng tạo”... Các phong trào đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Ông Bùi Văn Luyến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ khẳng định: “Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi phong trào thi đua, mỗi cuộc vận động không chỉ mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế - xã hội mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, phát huy bản sắc dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.”
Với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới.