Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Phú Thọ phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện

Trang Diệp - 5 giờ trước

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ bằng việc phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, địa phương đã tạo dựng “thế trận lòng dân” bền vững, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự và thúc đẩy địa phương phát triển bền vững trong tình hình mới.

Toàn cảnh Lễ ra quân huấn luyện năm 2025
Toàn cảnh Lễ ra quân huấn luyện năm 2025

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới”, tỉnh Phú Thọ đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch, đề án sát với thực tiễn địa phương.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Nhờ sự lãnh đạo toàn diện, tiềm lực chính trị - tinh thần trong KVPT không ngừng được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, hình thành “thế trận lòng dân” vững chắc – nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân.

Công tác giáo dục quốc phòng- an ninh được đẩy mạnh, kiến thức quốc phòng cho các đối tượng được bồi dưỡng theo phân cấp; phong trào xây dựng xã, phường, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu phát triển mạnh. Các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ trong giữ gìn an ninh, trật tự, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, bảo đảm ổn định chính trị từ cơ sở.

Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân được củng cố toàn diện, trở thành “lá chắn” vững chắc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện. (Ảnh: Báo Phú Thọ)
Các đại biểu tham quan gian trưng bày mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Khu vực phòng thủ phát triển toàn diện, hiệu quả, thực chất

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng KVPT tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh ủy Phú Thọ đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 28-NQ/TW và các nghị định của Chính phủ; đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo KVPT các cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quân sự – lực lượng nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Các chỉ tiêu, nội dung xây dựng KVPT giai đoạn 2021–2025 đều đạt và vượt kế hoạch. Tiềm lực chính trị – tinh thần, kinh tế, quân sự, an ninh cùng “thế trận lòng dân” được củng cố toàn diện. Tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, bố trí thế trận KVPT phù hợp tình hình mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong nhiệm kỳ, Phú Thọ đã đầu tư xây dựng, nâng cấp 55 công trình quốc phòng, gồm căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, thao trường huấn luyện, trường bắn, sở chỉ huy, căn cứ hậu cần – kỹ thuật…, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng thủ dân sự.

Hoạt động diễn tập KVPT được tổ chức bài bản, thực chất: 03 cuộc cấp tỉnh, 02 cuộc phòng thủ dân sự, 32 cuộc cấp huyện và 427 cuộc chiến đấu cấp xã, bảo đảm an toàn, hiệu quả, sát thực tế.

Lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng trưởng thành, được xây dựng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao rõ rệt. Công tác tuyển quân, huấn luyện, xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ đều hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, lực lượng vũ trang còn tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội và công tác dân vận. Toàn tỉnh đã huy động hơn 30.000 ngày công, tổ chức hơn 200 đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 32.000 lượt người, trao 12.000 suất quà trị giá 25 tỷ đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ xây dựng 120 nhà tình nghĩa. Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã giúp 10 hộ dân xã Xuân Đài xóa nhà tạm, với hơn 2.000 ngày công, được nhân dân đánh giá cao.

Hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả bão Yagi và đại dịch Covid-19 – khẳng định rõ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” bền sâu, lan tỏa.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. (Ảnh: Báo Phú Thọ)
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Hướng tới giai đoạn 2026–2030: Xây dựng khu vực phòng thủ hiện đại, toàn diện, bền vững

Theo Đại tá Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: “Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc không chỉ bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống quốc phòng, an ninh.”

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định bốn nhóm giải pháp trọng tâm: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quốc phòng – an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, phát huy hiệu quả Ban Chỉ đạo KVPT các cấp; tổ chức tốt các cuộc diễn tập thực chất, an toàn, tiết kiệm. Kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đầu tư hạ tầng lưỡng dụng, ưu tiên nguồn lực cho công trình trọng điểm, khu vực then chốt, sở chỉ huy, căn cứ hậu cần – kỹ thuật. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; làm tốt công tác dân vận, củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục quan tâm chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt quân – dân, tạo nền tảng vững chắc cho mọi thắng lợi.

Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Phú Thọ đang nỗ lực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc – toàn diện – hiện đại, gắn phát triển kinh tế- xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Đây chính là nền tảng quan trọng để Phú Thọ phát triển bền vững, góp phần cùng cả nước giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.