Khu vực ven biển Tp. Tuy Hòa (Phú Yên) xuất hiện mô tô nước hoạt động tự phátĐiều đáng lo ngại là, dù chưa có đơn vị hay cá nhân nào được cấp phép hoạt động mô tô nước, song dịch vụ này vẫn đang phát triển mạnh mẽ tại các bãi biển nổi tiếng, như: Bãi biển trung tâm Tp. Tuy Hòa, đảo Hòn Nưa, Hòn Chùa và Cù Lao Mái Nhà…
Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây, dọc bãi biển Tp. Tuy Hòa vào buổi chiều thường xuất hiện nhiều mô tô nước chở theo 2 - 3 người, di chuyển với tốc độ cao, cách bờ từ 10 - 50 mét. Hoạt động này diễn ra tự phát, không có lực lượng chuyên trách giám sát hay cảnh báo an toàn.
Còn tại đảo Hòn Nưa thuộc thị xã Đông Hòa, nơi có phong cảnh đẹp, nước biển trong xanh và nhiều hang đá thu hút khách du lịch - dịch vụ cho thuê mô tô nước cũng phát triển mạnh. Theo một người dân chuyên đưa đón khách ra đảo cho biết: Hiện tại có khoảng 4 - 5 chiếc mô tô nước đang hoạt động, sẵn sàng phục vụ du khách có nhu cầu tham quan quanh đảo.
Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại Hòn Chùa, Cù Lao Mái Nhà (huyện Tuy An). Giá thuê phổ biến khoảng 500.000 đồng cho 15 phút trải nghiệm, có người điều khiển hoặc hướng dẫn đi kèm. Một số hộ dân thậm chí đầu tư nhiều phương tiện để phục vụ khách du lịch mà không có bất kỳ giấy phép hay phương án bảo đảm an toàn nào.
Tại đảo Hòn Nưa thuộc thị xã Đông Hòa, phương tiện mô tô nước được thuê lại từ người dân để du khách vui chơiTrao đổi với báo chí, ông Lê Hoàng Phú - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên, cho hay: Hiện nay, không có bất kỳ doanh nghiệp, đơn vị hay cá nhân nào được cấp phép hoạt động mô tô nước phục vụ du lịch, thể thao trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi nhận được phản ánh về mô tô nước chở khách tại Hòn Chùa và Cù Lao Mái Nhà, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra, xác minh cụ thể.
Tỉnh Phú Yên sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt với các bãi biển dài và các đảo ven bờ có cảnh sắc thiên nhiên đẹp thu hút du khách. Tuy nhiên, việc để các dịch vụ mạo hiểm như mô tô nước hoạt động thiếu kiểm soát sẽ gây mất an toàn cho du khách. Vì thế, tỉnh Phú Yên cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ và siết chặt kiểm tra đối với các dịch vụ du lịch, đặc biệt là các hoạt động thể thao trên nước. Việc cấp phép, giám sát và yêu cầu các cơ sở kinh doanh đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và tạo ra một môi trường du lịch an toàn, bền vững.
Thực tế cho thấy, hoạt động mô tô nước rất nguy hiểm, nếu người điều khiển không được tập huấn kỹ thuật. Mới đây, tại khu vực Hòn Khô, xã Nhơn Hải, Tp. Quy Nhơn (Bình Định) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, khi mô tô nước mất lái, lao lên bờ, khiến một trẻ nhỏ tử vong và một em khác bị thương nặng. Sự việc này là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về những mối nguy hiểm tiềm ẩn từ dịch vụ mô tô nước không được kiểm soát, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của du khách.