Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Quân khu 9: Hơn 300 hiện vật, hình ảnh được trưng bày dịp Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

N.Tâm - H.Diễm - 15:35, 22/11/2022

Ngày 22/11, nhân Kỷ niệm 100 ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022); 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1945 - 22/12/2022); 77 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945 - 10/12/2022) Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức Triển lãm chuyên đề: “Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Bí thư Khu ủy kiêm Chính ủy Quân khu 9 và những đồng chí có nhiều công lao xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 9”.

Đại tá Lê Minh Quang Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 phát biểu khai mạc Triển lãm
Đại tá Lê Minh Quang Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 phát biểu khai mạc Triển lãm

Tham dự khai mạc Triển lãm có Đại tá Lê Minh Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Đại tá Lê Hoàng Giữ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 9; Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển; đại diện các gia đình: Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt , nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; các nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Cục Chính trị Quân khu 9 qua các thời kỳ; cùng hơn 200 cán bộ chiến sĩ, học sinh đến tham quan, tìm hiểu và học tập.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Với trên 300 hình ảnh, hiện vật là nguồn tư liệu quý giới thiệu khái quát về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, các tướng lĩnh tiêu biểu và Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” của quân dân Hà Nội và cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nội dung trưng bày gồm 2 phần: Một số hình ảnh, tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; Một số hình ảnh, tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp các vị tướng có công lớn trong xây dựng lực lượng vũ trang (Quân khu 8, Quân khu 9) và Quân khu 9 ngày nay.

Sinh thời, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của cả nước và đặc biệt đối với khu vực Tây Nam Bộ, với những trong trình đi vào lịch sử là công trình đường dây tải điện 500 KV Bắc - Nam, công trình thủy lợi kênh đào T5 đưa nước lũ thoát ra biển Tây, khai phá Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên, ngọt hóa bán đảo Cà Mau. . .

Các đại biểu cùng tham quan Triển lãm
Các đại biểu cùng tham quan Triển lãm

Theo Đại tá Đại tá Lê Minh Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, đây là dịp để các thế hệ hôm nay tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn quan trọng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các tướng lĩnh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, cũng như Chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không”, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và Lực lượng vũ trang Quân khu.

Triển lãm là dịp để cán bộ chiến sĩ và học sinh tìm hiểu về cuộc đời và sự của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Triển lãm là dịp để cán bộ chiến sĩ và Nhân dân tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, nêu cao ý chí cách mạng, đoàn kết chung sức, chung lòng ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cộng sản; tích cực học tập nâng cao trình độ góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 23/11 đến hết ngày 30/12 năm 2022. Cũng trong dịp này, tại Bảo tàng Quân khu vào trung tuần tháng 12 sẽ tiếp tục tổ chức triển lãm chuyên đề “Âm vang chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 - 18/12/2022).