Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS trong chính quyền 2 cấp

Tào Đạt - 14:54, 10/09/2025

Thông qua khảo sát thực tế tại các xã và buổi làm với UBND tỉnh An Giang, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS trong chính quyền 2 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Sáng 10/9, Thứ trưởng Y Vinh Tơr và Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã làm việc với lãnh đạo và các sở, ban, ngành liên quan tỉnh An Giang về công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. 

Sớm ban hành hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo cấp tỉnh, cấp xã

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết: Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng được các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cá nhân tôn giáo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật…

Theo ông Danh Phúc, sau sáp nhập, cơ cấu tổ chức của tỉnh đã tinh gọn, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. Các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội cho đồng bào DTTS và tín đồ tôn giáo được triển khai hiệu quả hơn nhờ sự phân bổ nguồn lực hợp lý, tránh lãng phí.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng đặt ra yêu cầu cao trong công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Nhiều cán bộ, công chức cấp xã được phân công phụ trách tham mưu, triển khai công tác dân tộc, tôn giáo, chưa có kiến thức chuyên sâu, kỹ năng nghiệp vụ và còn kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy, dẫn đến việc cập nhật thông tin, kiến thức mới về tôn giáo, dân tộc trong bối cảnh hội nhập còn hạn chế.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Lê Trung Hồ đã đề nghị với Bộ Dân tộc và Tôn giáo sớm ban hành hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo cấp tỉnh, cấp xã.

Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, cập nhật các kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo; kỹ năng xử lý tình huống dành cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Mặt khác, ban hành quy chế phối hợp thống nhất từ Trung ương đến địa phương về giải quyết tranh chấp nội bộ, phát sinh mâu thuẫn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Lê Trung Hồ cũng mong muốn có sự phối hợp ban hành hướng dẫn thống nhất về cơ cấu tố chức, vị trí việc làm phù hợp với đặc thù mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là tại các địa bàn có đông đồng bào DTTS, tín đồ tôn giáo sinh sống…

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr đề nghị địa phương quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr đề nghị địa phương quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS

Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ người  DTTS

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của tỉnh An Giang trong thời gian qua.

Về cơ bản, địa phương đã bố trí biên chế, cán bộ quản lý, phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo nhưng một số nơi còn kiêm nhiệm hoặc chưa đủ cán bộ. Vì vậy địa phương cần chủ động rà soát, bám sát chỉ đạo của cấp trên, giải quyết vấn đề nhân sự, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong thời gian tới. Thứ trưởng cũng hoan nghênh quan điểm của Sở Nội vụ về việc xem xét  tuyển dụng lại bộ phận không chuyên trách về công tác dân tộc và tôn giáo trước đây.

“Một số địa phương bố trí tỷ lệ cán bộ người DTTS còn thiếu hoặc chưa phù hợp. Do đó,  địa phương cần quan tâm 2 vấn đề là cán bộ, công chức công tác tại vùng DTTS và miền núi và cán bộ công chức là người DTTS”, Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh.

Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang báo cáo với đoàn công tác
Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang báo cáo với Đoàn công tác

Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, so với mặt bằng chung thì tỉnh An Giang giải ngân còn chậm. Do đó Thứ trưởng đề nghị địa phương khẩn trương nghiên cứu, triển khai các giải pháp để giải ngân hiệu quả nguồn vốn đã được phân bổ.

"Bên cạnh đó địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các mặt liên quan đến công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Trong đó, phải lưu ý làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết, hướng dẫn các vấn đề cụ thể và phát sinh”, Thứ trưởng Y Vinh Tơr nêu rõ.

Sau sáp nhập, tỉnh An Giang có 65 xã và 56 ấp thuộc vùng đồng bào DTTS, trong đó có 9 xã và 49 ấp đặc biệt khó khăn. Đồng bào DTTS tỉnh An Giang có 472.132 người, chiếm tỷ lệ 11,11% dân số. Tính đến cuối năm 2024, hộ nghèo toàn tỉnh có 13.736 hộ, trong đó hộ nghèo DTTS có 2.869 hộ.

Toàn tỉnh có 14 tôn giáo được công nhận, với hơn 2,1 triệu tín đồ, chiếm khoảng 46,6% dân số; có 5 tổ chức tôn giáo, 463 tổ chức tôn giáo trực thuộc, với trên 1.600 chức sắc, trên 4.200 chức việc, khoảng 3.000 nhà tu hàn; 77 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung và 4 cơ sở đào tạo tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục