Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Quảng Nam: Cô giáo đánh bầm chân học sinh bị kỷ luật cảnh cáo

T.Nhân - H.Trường - 08:10, 30/11/2024

Cô giáo đánh học sinh bầm tím chân đã viết bản kiểm điểm nhận hình thức khiển trách, nhưng Hội đồng kỷ luật của trường đã quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô giáo này.

Chiều 29/11, ông Nguyễn Hữu Sáu - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), cho biết: Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Duy Tân) đã có Quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với cô giáo liên quan đến vụ việc đánh một học sinh bị bầm chân.

Trường Lê Quý Đôn, nơi xảy ra sự việc cô giáo đánh bầm chân học sinh.
Trường Lê Quý Đôn, nơi xảy ra sự việc cô giáo đánh bầm chân học sinh

Theo ông Sáu, sau khi xảy ra sự việc, cô T.T.E - chủ nhiệm lớp 6 Trường THCS Lê Quý Đôn đã viết bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Nhà trường đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với cô E.

“Hình thức kỷ luật này nhằm răn đe cô giáo, đồng thời giáo dục cho những người khác. Sau quá trình bị tạm đình chỉ công tác, ngày 1/12 tới, cô E. sẽ bắt đầu đi dạy trở lại”, ông Sáu nói.

Trước đó, ngày 12/11, trong giờ thể dục, 2 học sinh lớp 6 Trường THCS Lê Quý Đôn xích mích với nhau, trong đó một học sinh đã bẻ cây chơi rơi trúng bạn, làm xuất hiện vết lằn trên lưng bạn. Khi biết việc này, cô E. (chủ nhiệm lớp 6 của 2 học sinh) đã dùng thước đánh vào phần mềm 2 chân em học sinh dẫn đến bầm tím.

Sau sự việc này, Nhà trường tạm đình chỉ công tác cô chủ nhiệm để phục vụ việc xác minh, xử lý.

Tin cùng chuyên mục
Rào cản thoát nghèo do chồng lấn địa giới hành chính: Đồng bào cần sớm được an cư lạc nghiệp (Bài cuối)

Rào cản thoát nghèo do chồng lấn địa giới hành chính: Đồng bào cần sớm được an cư lạc nghiệp (Bài cuối)

Sống giữa vùng chồng lấn về địa giới hành chính, hàng trăm hộ dân Xơ Đăng ở thôn 3, xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) vẫn gồng mình bám đất, bám thôn để phát triển kinh tế, nuôi hy vọng về một ngày được ổn định nơi ăn, chốn ở. Tuy nhiên, để những nỗ lực ấy không mãi dở dang, vấn đề chồng lấn địa giới hành chính giữa hai tỉnh Quảng Nam – Kon Tum cần sớm được giải quyết dứt điểm, minh bạch.