Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Quảng Nam: Phong tỏa toàn xã đồng bào Gié Triêng do số ca dương tính với Covid-19 tăng cao

PV - 16:56, 16/10/2021

Trưa 16/10, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) Lê Quang Trung cho biết, đã chỉ đạo phong tỏa trên quy mô toàn xã với xã Phước Lộc, vì số ca dương tính với Covid-19 tăng cao.

Ngành Y tế đang nỗ lực khoanh vùng, xét nghiệm tại các địa bàn xuất hiện dịch của huyện Phước Sơn
Ngành Y tế đang nỗ lực khoanh vùng, xét nghiệm tại các địa bàn xuất hiện dịch của huyện Phước Sơn

Việc phong tỏa toàn xã Phước Lộc được thực hiện theo nguyên tắc “nhà cách ly với nhà, xóm cách ly với xóm, thôn cách ly với thôn”.

Theo Chủ tịch UBND xã Phước Lộc Lưu Huyền Thoại, kết quả test nhanh trong 2 ngày 15 và 16/10 đã phát hiện có đến 35 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó 18 trường hợp đã xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR và 17 trường hợp phát hiện qua test nhanh trong sáng 16/10. Đặc biệt, có đến 7 cán bộ, công chức của UBND xã, 1 trường hợp là giáo viên và 1 trường hợp là nhân viên của Trạm Y tế xã xác định đã dương tính.

Toàn xã Phước Lộc có 3 thôn, 236 hộ với 960 nhân khẩu, đa phần là đồng bào dân tộc Gié Triêng. Để bảo đảm đời sống người dân trong thời gian thực hiện phong tỏa, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành có phương án chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu khác. Địa phương cũng khẩn trương truy vết, xét nghiệm thần tốc để khống chế dịch trong thời gian sớm nhất, tránh lây lan qua các địa phương khác.

Được biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Phước Sơn đang diễn biến khá phức tạp. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam, từ ngày 12/10 đến trưa 16/10, Phước Sơn đã có 116 ca dương tính với Covid-19./.

Tin cùng chuyên mục
Đổi danh hiệu cho di sản văn hóa phi vật thể - Điều không dễ !?

Đổi danh hiệu cho di sản văn hóa phi vật thể - Điều không dễ !?

Cùng với Ca trù và Nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được UNESCO ghi vào Danh sách “Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”, hồ sơ Mo Mường đã được Chính phủ đồng ý đệ trình UNESCO xem xét, đưa vào danh sách này. Nhưng sau khi được đưa vào danh sách thì cần phải làm gì, làm như thế nào để đổi danh hiệu cho di sản, từ “cần được bảo vệ khẩn cấp” sang “đại diện của nhân loại” là điều không dễ.