Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hạ tầng hư hỏng do bão lũ ở miền núi

T.Nhân - 8 giờ trước

Trong tháng 11, các xã khu vực miền núi của tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp hứng chịu các trận mưa lũ kéo dài, gây hư hỏng cơ sở hạ tầng và xuất hiện nhiều điểm sạt lở khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi kiểm tra tình hình thực tế sạt lở tại Trại Y Tế Trà Xinh, xã tây Trà. (Ảnh: T.T)
Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi kiểm tra tình hình thực tế sạt lở tại Trại Y Tế Trà Xinh, xã tây Trà. (Ảnh: T.T)

Trước tình trạng trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại, bố trí nơi ở an toàn cho người dân.

Cụ thể, tại xã Tây Trà Bồng mưa lớn gây sạt lở tại tổ 1, tổ 2 của thôn Tây, đe dọa trực tiếp 51 hộ dân với gần 200 nhân khẩu. Trong đợt mưa lũ tháng 11, sạt lở làm sập hoàn toàn 2 ngôi nhà. Nhiều vị trí sạt lở vẫn chưa thể khắc phục triệt để, nguy cơ sạt lở vẫn còn xảy ra nếu có mưa lớn.

Chính quyền địa phương đã triển khai phương án di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Về lâu dài, xã này phối hợp với ngành chức năng khảo sát quỹ đất và kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi bố trí khoảng 22 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư, di dời toàn bộ 51 hộ đến nơi ở mới.

Còn tại xã Tây Trà, mưa lớn cũng làm đất đá từ ngọn đồi cạnh Trạm Y tế Trà Xinh tràn xuống, vùi lấp nhà xe, làm hư hỏng mái hiên và xô đổ tường tầng trệt. Đợt mưa lũ vừa qua, nhiều công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng thiết yếu của xã bị hư hỏng nặng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền địa phương bố trí nơi làm việc tạm cho cán bộ, nhân viên trạm y tế nhằm đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân không bị gián đoạn. Đồng thời, nhanh chóng triển khai các phương án khôi phục lại hạ tầng thiết yếu.

Các đợt mưa lũ trong tháng 11 gây sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến đường tại miền núi QUảng Ngãi. (Ảnh: T.T)
Các đợt mưa lũ trong tháng 11 gây sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến đường tại miền núi QUảng Ngãi. (Ảnh: T.T)

Chỉ đạo khắc phục hậu quả do thiên tai, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các xã miền núi khẩn trương sửa chữa các tuyến đường bị sạt lở để đảm bảo việc đi lại; cùng với đó phối hợp các sở, ngành đánh giá nguy cơ sạt lở và tham mưu đề án di dời dân khỏi vùng nguy hiểm.

Bên cạnh đó, ông Hồ Văn Niên cũng yêu cầu ngành chức năng đưa tuyến đường đi Trà Ôi và tuyến đường đi thôn Đông, xã Tây Trà vào danh mục công trình khẩn cấp để đầu tư, giúp 180 hộ dân thoát khỏi cảnh cô lập khi mưa lớn. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẩn trương rà soát và bố trí kinh phí hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai.

“Đề nghị chính quyền địa phương, cùng với các ngành của tỉnh khảo sát, đánh giá những nơi có nguy cơ sạt lở núi hoặc cụm dân cư, nhà của bà con đang ở. Cần phải xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn thì mới để bà con ở lại; nếu không an toàn thì phải có đề án xây dựng khẩn cấp, ổn định dân cư ở một vị trí mới. Việc này cần phải làm ngay”, ông Niên nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cao nhất

Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cao nhất

Năm 2025 ghi nhận những chuyển biến rõ rệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính của xã Việt Lâm (tỉnh Tuyên Quang). Với phương châm: “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, sắp xếp bộ máy và nâng chất lượng giải quyết hồ sơ đã góp phần nâng mức độ hài lòng của người dân, tạo cơ sở để xã tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.