Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Quảng Ngãi: Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

PV - 17:23, 03/07/2019

Tối ngày 2/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi.

Dự Lễ kỷ niệm còn có ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Về phía tỉnh Quảng Ngãi có ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Đại biểu về dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển của tỉnh. Trên chặng đường ấy, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Quảng Ngãi đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương đã làm thay đổi căn bản diện mạo quê hương núi Ấn sông Trà trên tất cả các lĩnh vực.

Quảng Ngãi luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tục, đặc biệt là sau khi Khu kinh tế Dung Quất đi vào hoạt động, đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 ước đạt gần 55.000 tỷ đồng, so với năm 1989, GRDP tăng 19,5 lần (tăng trưởng bình quân 10,49%/năm). Từ chỗ thu ngân sách năm 1989 chỉ đạt 16 tỷ đồng đã tăng lên ở mức hơn 16.700 tỷ đồng vào năm 2010, năm 2019 ước đạt 20.000 tỷ đồng. Hiện có gần 8.000 doanh nghiệp đang hoạt động, hơn 500 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 230 ngàn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động tại chỗ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Độc lập Hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của tỉnh Quảng Ngãi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của tỉnh Quảng Ngãi.

Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Ngãi là vùng đất nổi tiếng địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng; là quê hương của nhiều danh nhân lịch sử, văn hóa, quân sự tiêu biểu. Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã một lòng theo Đảng, vượt qua muôn vàn khó khăn, hy sinh gian khổ, chiến đấu kiên cường, bất khuất, tạo nên những chiến thắng lịch sử quan trọng như: Khởi nghĩa Ba Tơ, Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi; Chiến thắng Vạn Tường, Ba Gia... góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, Thủ tướng cho rằng, Quảng Ngãi là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí, điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển công nghiệp, cảng biển, kinh tế biển và kết nối thuận lợi với các tỉnh khu vực Tây Nguyên, phía Nam của Lào và vùng đông Bắc Campuchia. Với lợi thế và tiềm năng đó, Thủ tướng nhận định, Quảng Ngãi hoàn toàn có thể trở thành trung tâm công nghiệp của miền Trung và cả nước .

Quảng Ngãi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Với tầm nhìn và sứ mệnh đó, Thủ tướng đề nghị Quảng Ngãi thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần thực hiện tốt ba đột phá chiến lược là phát triển công nghiệp, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng công nghiệp và dịch vụ; lấy nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả bền vững là kim chỉ nam.

Quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, quan tâm giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nghề để cung cấp nhân lực có trình độ và tay nghề cho các ngành công nghiệp và dịch vụ, nhất là Khu kinh tế Dung Quất và các ngành công nghiệp.

Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh là dịp để chúng ta nhìn lại những kết quả đạt được và tiếp tục khẳng định quyết tâm vươn lên để phát triển, Thủ tướng khẳng định. Dù đã đạt được những thành tựu to lớn nhưng Quảng Ngãi vẫn là tỉnh nghèo và cần phấn đấu vươn lên, hòa chung vào khát vọng của dân tộc và phát triển sánh vai với các cường quốc 5 châu.

Dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng và gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của tỉnh Quảng Ngãi.

LÊ PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục
Sóc Trăng: Tổ chức tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại và tình hình biển, đảo

Sóc Trăng: Tổ chức tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại và tình hình biển, đảo

Từ ngày 15 - 17/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tuyên truyền trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại trên khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2030, năm 2024.