Ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tình hình mưa lũ tại một số địa phương. (Ảnh: CTV)Theo ông Đỗ Tâm Hiển, đến nay toàn tỉnh đã và đang chủ động ứng phó mưa, lũ, lụt, sạt lở núi. Hiện vẫn kiểm soát tốt công tác ứng phó theo kịch bản của tỉnh và chỉ đạo của Trung ương. Tỉnh đã chủ động di dời, sơ tán 210 hộ/645 khẩu tại các vùng có nguy cơ cao sạt lở đồi, núi, lũ quét đến nơi an toàn.
Tuy nhiên, với địa bàn rất rộng, tình hình mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đã và đang xảy ra ở nhiều vị trí, đặc biệt tại các xã miền núi. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, những điểm sạt lở đang có nguy cơ gia tăng, ảnh hưởng rất lớn đến an toàn của người dân. Dự báo lượng mưa vẫn chưa giảm, mực nước các sông đang ở mức từ báo động 2 đến báo động 3.
“Đề nghị Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cần tiếp tục tham mưu phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả. Tỉnh sẽ thành lập 4 đoàn công tác với đầy đủ các cơ quan, đơn vị để kịp thời kiểm tra địa bàn, chỉ đạo ứng phó thiên tai”, ông Hiển nhấn mạnh.
Nhiều vùng ở hạ du Quảng Ngãi bị ngập sâu do mưa lớn. (Ảnh: CTV)Trước tình hình mưa lớn chưa có dấu hiệu giảm, lũ lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, ông Đỗ Tâm Hiển đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi tham mưu quy chế phối hợp của Ban Chỉ huy, thường xuyên chủ động cung cấp thông tin đề xuất các biện pháp, phương án ứng phó thiên tai. Phối hợp với Sở Công thương theo dõi, vận hành bảo đảm an toàn các công trình hồ, đập và vùng hạ du, hệ thống lưới điện. Chỉ đạo chủ đầu tư các công trình thủy điện đang thi công kịp thời triển khai các phương án ứng phó thiên tai tại công trường.
Bên cạnh đó, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành lệnh vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đúng quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác ứng phó mưa, lũ và chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương để tổ chức các biện pháp ứng phó mưa, lũ, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn. Chủ động thông báo với các đơn vị hiệp đồng sẵn sàng hỗ trợ di dời, ứng cứu người dân, kiên quyết di dời người dân vùng sạt lở núi, ngập lụt nặng đến nơi an toàn.
Nhiều khu vực ở miền núi Quảng Ngãi bị sạt lở. (Ảnh: CTV)Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, chỉ đạo các đơn vị khắc phục sạt lở, đảm bảo thông suốt, phục vụ cho công tác ứng phó, cứu hộ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tăng cường tần suất dự báo, thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan, đơn vị để chỉ đạo kịp thời ứng phó mưa lũ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương báo cáo thiệt hại, tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục. Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh kịp thời hỗ trợ địa phương nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân vùng cô lập, chia cắt.