Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Quảng Ngãi: Tập trung sơ tán các hộ đồng bào DTTS về nơi ở an toàn trước nguy cơ sạt lở, lũ quét

Ngọc Chí - 2 giờ trước

Chủ động ứng phó với cơn bão số 13, các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung sơ tán các hộ đồng bào DTTS ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét về nơi ở an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Cán bộ xã Ngọc Linh đi kiểm tra thực tế các vết nứt ở quả đồi phía trên làng Đăk Rế. (Ảnh: Ngọc Chí)
Cán bộ xã Ngọc Linh đi kiểm tra thực tế các vết nứt ở quả đồi phía trên làng Đăk Rế. (Ảnh: Ngọc Chí)

Trong chiều nay (6/11), xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu có mưa lớn, trước tình trạng các quả đồi phía trên thôn Đăk Sun, Long Năng, Đăk Rế, Đăk Bể, Ngọc Súc xuất hiện nhiều vết đứt gãy, đất bị sụn lún và khu vực thôn Làng Mới có nguy cơ bị ngập lụt. Lực lượng chức năng của xã đã nhanh chóng triển khai sơ tán 134 hộ đồng bào Xơ Đăng, với hơn gần 500 khẩu, đến nơi ở an toàn.

 Lực lượng bộ đội hỗ trợ sơ tán người dân xã Ngọc Linh ở các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn. (Ảnh: Ngọc Chí)
Lực lượng bộ đội hỗ trợ sơ tán người dân xã Ngọc Linh ở các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn. (Ảnh: Ngọc Chí)

Bà Y Lan - Bí thư Chi bộ thôn Đăk Rế, xã Ngọc Linh, cho biết: "Trước tình hình thôn có nguy cơ sạt lở, tôi đã cùng với cán bộ xã vận động tất cả bà con trong thôn sơ tán. Hiện nay, bà con đã di chuyển về ở trong trường học tại trung tâm xã cho an toàn".

Người dân ở các thôn có nguy cơ sạt lở được chính quyền xã Ngọc Linh tổ chức sơ tán về ở tại trường học. (Ảnh: Ngọc Chí)
Người dân ở các thôn có nguy cơ sạt lở được chính quyền xã Ngọc Linh tổ chức sơ tán về ở tại trường học. (Ảnh: Ngọc Chí)
Người dân sẽ ở lại các trường học cho đến khi an toàn. (Ảnh: Ngọc Chí)
Người dân sẽ ở lại các trường học cho đến khi an toàn. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, cho biết: Địa hình xã chủ yếu là đồi núi. Trước đó, bão số 12 gây mưa lớn dài ngày nên đất đã bão hoà nước. Hiện nay, bão số 13 đã bắt đầu gây mưa lớn và nguy cơ đồi núi bị sạt lở rất cao.

“Để bảo đảm an toàn cho Nhân dân, xã đã cử cán bộ xuống các thôn tuyên truyền, vận động và hỗ trợ Nhân dân chuyển đến nơi ở an toàn. Riêng các thôn còn lại xã đã cử cán bộ bám nắm địa bàn và kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra”, ông Đinh Xuân Hòa cho biết thêm.

Người dân xã Đăk Tờ Kan sơ tán đến nơi ở an toàn để tránh trú bão số 13. (Ảnh: Ngọc Chí)
Người dân xã Đăk Tờ Kan sơ tán đến nơi ở an toàn để tránh trú bão số 13. (Ảnh: Ngọc Chí)

Tại xã Đăk Tờ Kan, các lực lượng của xã đã vận động và hỗ trợ di dời 36 hộ đồng bào DTTS, với 192 nhân khẩu đang sinh sống ở khu vực ven suối và dưới chân hồ thủy lợi Đăk Trăng, hồ thủy lợi Đăk Hnia đến nơi ở an toàn.

Ông Vương Văn Mười - Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Kan, cho biết: Để ứng phó với bão số 13, xã đã thành lập 16 Tổ trực ứng phó bão lũ tại 16 thôn trên địa bàn xã. Đối với các hộ dân dân nằm trong vùng nguy cơ xảy ra sự cố thiên tai, xã đã di dời đến nơi an toàn. Hiện các lực lượng của xã trực 24/24h, theo dõi tình hình diễn biến thời tiết và bám sát địa bàn để kịp thời chỉ đạo, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

 Lực lượng bộ đội hỗ trợ đưa các cháu ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn. (Ảnh: Ngọc Chí)
Lực lượng bộ đội hỗ trợ đưa các cháu ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn. (Ảnh: Ngọc Chí)

Các xã ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có địa hình đồi núi, nhiều sông, suối nên mưa lớn kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ sạt lở đất, lũ quét rất cao. Sinh sống nơi đây chủ yếu là đồng bào DTTS. Theo dự báo, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 301 điểm, ở 49 xã, có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Để bảo đảm an toàn cho người dân trước cơn bão số 13, tỉnh Quảng Ngãi có kế hoạch tổ chức sơ tán hơn 26.700 hộ dân, với hơn 89.400 người, tại 77 xã, phường, đặc khu. Trong đó, các xã ở phía Tây là hơn 7.000 hộ, với hơn 23.700 nhân khẩu. Người dân sơ tán được bố trí ở xen ghép trong cộng đồng và tại các trường học, trụ sở cơ quan.