Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Quảng Ninh căng mình trước bão Matmo, sẵn sàng “4 tại chỗ”

Mỹ Dung - 16:28, 05/10/2025

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 (tên quốc tế là Matmo), các địa phương biên giới và hải đảo của tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công (đứng giữa) kiểm tra tại Hồ chứa nước Tràng Vinh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công (đứng giữa) kiểm tra tại Hồ chứa nước Tràng Vinh

Tại phường Móng Cái 1, toàn bộ 517 phương tiện thủy, gồm: Tàu cá, tàu chở hàng, đò, bè mảng đã được hướng dẫn về nơi trú tránh an toàn. Hơn 129 hộ nuôi trồng thủy sản với 363 giàn bè cũng được yêu cầu chằng chống, di dời người vào bờ. Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân thu hoạch sớm gần 800 ha hoa màu, tránh thiệt hại do mưa lớn.

Trên đảo Trần, lực lượng Bộ đội Biên phòng huy động 60 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân chằng chống nhà cửa, kéo 4 lồng bè cùng 11 ngư dân lên bờ an toàn. Các hồ chứa nước như Tràng Vinh cũng được kiểm tra, vận hành xả nước chủ động để giảm áp lực khi bão đổ bộ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần giúp ngư dân gia cố lồng bè, hỗ trợ bà con di chuyển đồ đạc
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần giúp ngư dân gia cố lồng bè, hỗ trợ bà con di chuyển đồ đạc

Tại buổi khảo sát, kiểm tra công tác triển khai các biện pháp phòng, chống bão sáng 5/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, duy trì trực 24/7, sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân vùng biên giới và hải đảo khi bão Matmo tiến gần.

Tin cùng chuyên mục
Sắc màu dân tộc Dao rực sáng tại Lễ hội Bàn Vương 2025

Sắc màu dân tộc Dao rực sáng tại Lễ hội Bàn Vương 2025

Trong hai ngày 21 và 22/11, xã Ba Chẽ (Quảng Ninh) tổ chức Lễ hội Bàn Vương năm 2025 với chủ đề “Hướng về nguồn cội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao”. Sự kiện thu hút đông đảo người dân, đại biểu và du khách tham gia.