Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có khoảng 397km đê các loại, trong đó gồm 33km đê cấp quốc gia, 134km đê cấp IV và 230km đê cấp VTheo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh hiện có khoảng 397km đê các loại, trong đó gồm 33km đê cấp quốc gia, 134km đê cấp IV và 230km đê cấp V. Hệ thống đê điều này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ hơn 43.600ha diện tích đất sản xuất và sinh hoạt, cùng với khoảng 250.000 người dân sống tại các vùng trũng, ven biển và ven sông trên địa bàn.
Tuy nhiên, sau ảnh hưởng nặng nề của bão số 3 vào tháng 9/2024, nhiều đoạn đê cấp IV do địa phương quản lý đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Một số điểm xuất hiện tình trạng sạt lở, nứt nẻ, thấm nước và tổ mối phát triển, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của công trình và đời sống người dân khu vực ven đê.
Trước thực trạng trên, ngày 04/3/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch duy tu, bảo dưỡng 8 tuyến đê cấp IV trên địa bàn. Kế hoạch nhằm cải thiện năng lực phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và góp phần ổn định đời sống, sản xuất của người dân.
Theo đó, tổng kinh phí thực hiện các công trình lên tới 36 tỷ đồng, được phân bổ cho các hạng mục gồm: sửa chữa, gia cố mặt đê; xử lý các điểm sạt trượt, nứt nẻ, thấm rò rỉ; xử lý sập tổ mối; trồng cây chắn sóng và cải tạo hành lang chân đê. Các tuyến đê được ưu tiên tu bổ nằm tại các địa phương có nguy cơ cao về thiên tai như: TP. Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Móng Cái, thị xã Quảng Yên và các huyện Tiên Yên, Hải Hà.
Tuyến đê Điền Công ở phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) được địa phương chủ động gia cốÔng Bùi Xuân Hiển, Giám đốc Ban Quản lý dự án trồng rừng Việt Đức (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh), đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án, cho biết, trong 8 tuyến đê được duy tu lần này, tuyến Hồng Phong – Trần Hưng Đạo tại TP. Đông Triều có chiều dài 700m được xác định là đê trọng yếu và sẽ là công trình được triển khai đầu tiên.
“Các tuyến đê cấp IV được đầu tư, nâng cấp từ lâu nhưng công tác duy tu, bảo dưỡng hiện nay mới được quan tâm. Ngay sau khi kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 631/QĐ-UBND, chúng tôi đã khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư và trình kế hoạch đấu thầu. Dự kiến trong tháng 6 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu, đấu thầu qua mạng và phấn đấu hoàn thành toàn bộ 8 công trình trong tháng 8, tháng 9 năm nay”, ông Hiển nói.
Song song với công tác đầu tư sửa chữa đê điều, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, rà soát tình trạng các công trình đê, hồ chứa nước, cống thoát lũ... để có biện pháp xử lý kịp thời nếu phát hiện dấu hiệu mất an toàn. Việc chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, không để xảy ra tình trạng “nước đến chân mới nhảy” được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa mưa bão năm nay.
Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có chỉ thị yêu cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa lũ 2025. Việc thi công các hạng mục chính trên đê trong mùa mưa lũ bị nghiêm cấm nhằm tránh nguy cơ mất an toàn công trình và tai nạn lao động.
Với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền địa phương, cùng với sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực từng bước nâng cấp, củng cố hệ thống đê điều, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra và đảm bảo an toàn cho người dân trong mọi tình huống. Đây cũng là bước đi thiết thực nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống hạ tầng bền vững và phát triển kinh tế - xã hội địa phương một cách ổn định, lâu dài.