Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Quảng Ninh: Hỗ trợ các hợp tác xã phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện

Mỹ Dung - 10:21, 21/03/2025

Với nhiều giải pháp đồng bộ, tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế tập thể, đặc biệt là các hợp tác xã (HTX). Những nỗ lực này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện.

Nhiều sản phẩm của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được đưa lên sàn thương mại điện tử
Nhiều sản phẩm của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được đưa lên sàn thương mại điện tử

Nhiều chính sách hỗ trợ

Tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV đã ban hành Nghị quyết số 155/NQ-HĐND (ngày 12/7/2023) về "Một số giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững đến năm 2025". Theo đó tỉnh tiếp tục có nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, rào cản cho HTX chủ động thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Gần đây nhất, ngày 25/10/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ban hành Kế hoạch 247/KH –UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2025. Kế hoạch này nhằm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Tỉnh phấn đấu thành lập mới 60 HTX trong năm 2025, nhằm tăng cường sự đóng góp của khu vực kinh tế tập thể (KTTT) vào nền kinh tế tỉnh.

Nhiều nội dung quan trọng được thông qua tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, trong đó có việc ban hành nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Nhiều nội dung quan trọng được thông qua tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, trong đó có việc ban hành nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Xác định tầm quan trọng của KTTT, tỉnh đã có nhiều giải pháp cụ thể đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX phát triển. Theo đó, tỉnh ưu tiên dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn hợp pháp, chính đáng của các HTX; thực hiện đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng để phục vụ phát triển HTX...Đặc biệt, Quảng Ninh đang là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm được sản xuất bởi các HTX.

Hiệu quả từ chính sách

Mô hình trồng dưa lưới áp dụng khoa học kỹ thuật của HTX Nông nghiệp hữu cơ Thành Đạt là một trong những mô hình KTTT tiêu biểu của huyện Đầm Hà. Với khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình, anh Trương Thế Đô, thôn Làng Y, xã Đại Bình (Đầm Hà) đã mạnh dạn cải tạo lại ruộng trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cây dưa lưới ứng dụng công nghệ cao. Hiện HTX có gần 4ha diện tích đầu tư sản xuất nông nghiệp, trong đó đã xây dựng 4 nhà màng, với diện tích 7 nghìn m2.

“HTX Thành Đạt đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương thông qua những chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý và khuyến khích đầu tư nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa của Nhà nước; các thành viên trong HTX có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và đất đai, nguồn nhân lực lao động tại chỗ, nên tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất”, anh Đô chia sẻ.

Mô hình trồng dưa lưới áp dụng khoa học kỹ thuật của HTX Nông nghiệp hữu cơ Thành Đạt
Mô hình trồng dưa lưới áp dụng khoa học kỹ thuật của HTX Nông nghiệp hữu cơ Thành Đạt

Hay như sản phẩm trứng vịt biển Đồng Rui là sản phẩm OCOP đặc trưng của HTX Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tiến (huyện Tiên Yên). Với chất lượng đạt chuẩn 4 sao, sản phẩm đã được dán tem nhận diện thương hiệu và mã vạch truy xuất nguồn gốc. HTX này đã được bình chọn là 1 trong 63 HTX tiêu biểu trên toàn quốc, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương năm 2023.

Giám đốc HTX Chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến, ông Vũ Tuấn Anh cho biết: “Từ khi áp dụng công nghệ thông tin bán hàng trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội đã giúp tăng sản lượng bán ra thị trường lên nhiều lần, việc bán hàng cũng thuận lợi và dễ dàng hơn. Trung bình mỗi ngày cơ sở xuất ra thị trường từ 12.000 đến 15.000 quả trứng vịt biển”.

Trứng vịt biển Đồng Rui hiện là sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Quảng Ninh
Trứng vịt biển Đồng Rui hiện là sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Quảng Ninh

Trên thực tế, nhiều HTX đã chủ động đề xuất và phối hợp hiệu quả với đơn vị chức năng cấp mã số vùng trồng, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, cấp mã vạch cho nông sản, mở ra cơ hội đưa nông sản địa phương vào các kênh thương mại uy tín trong nước, lên các sàn thương mại điện tử xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện có 300 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao của tỉnh được giới thiệu, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Năm 2024 vừa qua, toàn tỉnh có 241 HTX được thành lập mới, nâng tổng số HTX đang hoạt động lên 1.059 HTX. Trong đó, HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp là 740 HTX, chiếm 69,8%. Doanh thu bình quân một HTX ước đạt 850 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân một thành viên, lao động HTX là 5,6 triệu đồng/người/tháng.

Hiện số HTX làm ăn hiệu quả được duy trì và tăng lên, thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường. Từ đó, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Tập huấn nâng cao kỹ năng cho hòa giải viên cơ sở

Gia Lai: Tập huấn nâng cao kỹ năng cho hòa giải viên cơ sở

Nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện công tác tuyên tuyên, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện Đức Cơ (Gia Lai) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn cho gần 230 học viên là tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở tại 5 xã trên địa bàn.