Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Quảng Trị: Có 103 trường hợp được giảm án, ra tù trước thời hạn

Khánh Ngân - 23:48, 13/05/2023

Ngày 13/5, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân đang thi hành án phạt tại các trai giam trên địa bàn tỉnh. Trong đợt thứ 2 năm 2023 này, Hội đồng đã xét giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù cho 103 trường hợp trở về hòa nhập với cộng đồng.

Hội đồng xét giảm án tù tỉnh Quảng Trị họp xem xét và quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 2, năm 2023 (ẢNh : N.T.H)
Hội đồng xét giảm án tù tỉnh Quảng Trị họp xem xét và quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 2, năm 2023 (Ảnh : N.T.H)

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù xem xét quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 348 trường hợp. Trong đó 12 trường hợp đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị và 336 trường hợp đang thi hành án tại Trại giam Nghĩa An (Bộ Công An quản lý).

Trong 12 trường hợp đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị được xét giảm thời gian chấp hành án phạt tù, có 5 trường hợp giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù.

Còn 336 trường hợp được xét giảm thời gian chấp hành án phạt tù tại Trại giam Nghĩa An. Trường hợp mức giảm thời gian chấp hành án cao nhất 25 tháng, mức giảm thấp nhất 1 tháng. Trong đó có 98 trường hợp giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù.

Như vậy, trong đợt 2 năm 2023, có 103 trường hợp phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được xét giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù, trở về hòa nhập với cộng đồng.

Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và trả tự do cho phạm nhân cải tạo tốt thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tạo điều kiện cho người phạm tội phấn đấu cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời lan tỏa chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với những người lầm lỗi biết hối cải, nỗ lực phấn đấu để sớm ra tù sống có ích cho gia đình và xã hội.

Tin cùng chuyên mục
Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Trong quá trình thi công Thủy điện Plei Kần, Công ty Cổ phần Tấn Phát cam kết tài trợ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) 3 tỷ đồng để làm cầu treo qua sông Pô Kô phục vụ Nhân dân đi lại sản xuất. Tuy nhiên, cầu treo hoàn thành và đưa vào sử dụng đã gần 3 năm mà Công ty vẫn chưa chi đủ số tiền tài trợ. Việc này khiến cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ngọc Hồi - đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư, bỗng dưng “mang nợ”. Bởi chủ đầu tư không có tiền để thanh toán cho đơn vị thi công.