Thôn Vinh Quang, xã Lệ Thủy hiện đang bị ngập sâu. (Ảnh: CTV) Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ đêm 31/10 đến sáng 4/11, toàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 - 350 mm, có nơi trên 400 mm.
Mưa lớn xảy ra trong nhiều ngày qua đã làm mực nước các sông Thạch Hãn, Hiếu, Bến Hải, Ô Lâu dâng cao, vượt mức báo động III. Riêng tại trạm Thạch Hãn (phường Đông Hà), nước đã cao hơn báo động III 0,5 m, gây ngập sâu nhiều khu dân cư.
Tại khu vực miền núi Hướng Hóa và Đakrông, mưa lớn liên tục khiến nhiều đoạn Quốc lộ 9, Quốc lộ 15D và tỉnh lộ 588 bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, một số bản làng vùng cao bị cô lập. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt trên diện rộng, thiệt hại lớn về người và tài sản.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 11h30 ngày 4/11, mưa lũ đã khiến 7 người chết, 1 người mất tích và 3 người bị thương. Ngoài ra, toàn tỉnh có hơn 1.200 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Đặc biệt, đã có 350 hộ phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.
Các lực lượng ở Quảng Trị tham gia ứng cứu 3 người mắc kẹt ở giữa sông thuộc địa phận xã Hiếu Giang. (Ảnh: CACC)Mưa lũ cũng làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà, 1.000 ha lúa và hoa màu, 300 ha nuôi trồng thủy sản; 1 cây cầu dân sinh ở xã A Ngo (huyện Đakrông) bị cuốn trôi, cô lập 3 bản vùng cao. Hơn 60 điểm trường trên địa bàn tỉnh buộc phải cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị đã kích hoạt cấp độ ứng phó cao nhất. Lực lượng công an, quân đội, biên phòng được huy động hỗ trợ di dời dân, cứu hộ người bị nạn và tiếp tế lương thực, nước uống cho các khu dân cư bị cô lập. UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã chuẩn bị gần 100 tấn gạo, 10.000 thùng mì tôm, 5.000 chai nước uống, hàng trăm phao cứu sinh và xuồng máy để ứng cứu khẩn cấp.
Ông Trần Phong (đứng đầu tiên) cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác ứng phó với lũ lụt. (Ảnh: Trung Đức)Sáng 4/11, ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác ứng phó, động viên và chia sẻ những khó khăn bà con vùng ngập lụt.
Sau khi kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình, ông Trần Phong yêu cầu chính quyền địa phương vùng ngập lụt: “Không để người dân thiếu đói, rét và tuyệt đối không để phát sinh thêm thiệt hại về người”.