Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Rộn ràng ngày hội bầu cử nơi vùng biên xứ Thanh

Quỳnh Trâm - 09:20, 15/03/2026

Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, cử tri tại các xã vùng biên của Thanh Hóa như xã Hiền Kiệt và Nhi Sơn nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Dù địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, công tác tổ chức bầu cử vẫn được chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc tham gia bỏ phiếu, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu đại diện cho tiếng nói của Nhân dân.

Cử tri người Mông trong trang phục truyền thống đến khu vực bỏ phiếu tại xã biên giới Nhi Sơn (Thanh Hóa) tham gia ngày bầu cử từ sáng sớm 15/3.(ảnh Quỳnh Trâm)
Cử tri người Mông trong trang phục truyền thống đến khu vực bỏ phiếu tại xã biên giới Nhi Sơn (Thanh Hóa) tham gia ngày bầu cử từ sáng sớm 15/3.(Ảnh: Quỳnh Trâm)
Cử tri xã Nhi Sơn địu con đến khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.(ảnh Quỳnh Trâm).
Cử tri xã Nhi Sơn địu con đến khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.(Ảnh: Quỳnh Trâm)
Cử tri xã biên giới Nhi Sơn (Thanh Hóa) xem danh sách cử tri và danh sách ứng cử được niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu.(ảnh Quỳnh Trâm)
Cử tri xã biên giới Nhi Sơn (Thanh Hóa) xem danh sách cử tri và danh sách ứng cử được niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu.(Ảnh: Quỳnh Trâm)
Trưởng bản Kéo Hươn xã Nhi Sơn trao đổi, hướng dẫn cử tri cao tuổi trước khi vào khu vực bỏ phiếu.
Trưởng bản Kéo Hươn xã Nhi Sơn trao đổi, hướng dẫn cử tri cao tuổi trước khi vào khu vực bỏ phiếu.
Các cử tri bản Chim xã Nhi Sơn tự tay bỏ những lá phiếu bầu cử vào hòm phiếu.(ảnh Quỳnh Trâm)
Các cử tri bản Chim xã Nhi Sơn tự tay bỏ những lá phiếu bầu cử vào hòm phiếu. (Ảnh: Quỳnh Trâm)
Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, Cử tri và cán bộ xã Hiền Kiệt(Thanh Hóa) rạng rỡ tiến vào khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. (Ảnh Quỳnh Trâm)
Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, Cử tri và cán bộ xã Hiền Kiệt (Thanh Hóa) rạng rỡ tiến vào khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. (Ảnh: Quỳnh Trâm)
Xã Hiền Kiệt có hơn 5.270 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 5 khu vực bầu cử, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trang nghiêm, an toàn, đúng quy định.(Ảnh Quỳnh Trâm)
Xã Hiền Kiệt có hơn 5.270 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 5 khu vực bầu cử, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trang nghiêm, an toàn, đúng quy định.(Ảnh: Quỳnh Trâm)
(tin ảnh)Sắc màu ngày hội bầu cử nơi vùng biên xứ Thanh 2
Cử tri nữ xã Hiền Kiệt trong trang phục truyền thống của đồng bào Thái xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu tại điểm bầu cử bản Pọong 1 xã Hiền Kiệt.(Ảnh: Quỳnh Trâm)
Sau khi bỏ phiếu, chị Lộc Thị Đới, cử tri người Thái ở bản Pọong 1, xã Hiền Kiệt mong các đại biểu trúng cử gần dân, hiểu đời sống vùng cao, quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa và hỗ trợ sinh kế cho người dân.(Ảnh Quỳnh Trâm)
Sau khi bỏ phiếu, chị Lộc Thị Đới, cử tri người Thái ở bản Pọong 1, xã Hiền Kiệt mong các đại biểu trúng cử gần dân, hiểu đời sống vùng cao, quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa và hỗ trợ sinh kế cho người dân.(Ảnh: Quỳnh Trâm)

Tin cùng chuyên mục
Đại thắng 30/4 và bài học củng cố “thế trận lòng dân” trong vùng dân tộc, tôn giáo hiện nay

Đại thắng 30/4 và bài học củng cố “thế trận lòng dân” trong vùng dân tộc, tôn giáo hiện nay

51 năm sau ngày thống nhất đất nước, bài học lớn nhất từ Đại thắng 30/4 không chỉ là chiến thắng quân sự, mà là nghệ thuật kiến tạo và giữ vững “thế trận lòng dân” – yếu tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh kỷ nguyên số với nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là sự gia tăng của thông tin sai lệch và các “điểm nóng mềm”, việc củng cố nền tảng đồng thuận xã hội tại vùng dân tộc, tôn giáo không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà là yêu cầu chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với ổn định và phát triển đất nước.
Đọc nhiều