Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại “Ngôi nhà chung”

Kim Anh - Tuấn Ninh - 14:46, 19/11/2022

Chào mừng 92 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), chiều ngày 18/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là một trong những hoạt động chính của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện rõ nét tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện rõ nét tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tới dự và chung vui cùng đồng bào có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương; đồng bào đến với Làng tham dự Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam 2022.

Phát biểu tại Chương trình, ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Đảng luôn xác định, “đoàn kết” là giá trị cốt lõi, “Đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, với ý nghĩa di sản văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc là bảo bối, là báu vật quốc gia.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chia sẻ tại Ngày hội, Nghệ nhân ưu tú Y Sinh, dân tộc Xơ Đăng (tỉnh Kon Tum), Trưởng Ban Đoàn kết cộng đồng các nhóm đồng bào đang hoạt động tại Làng cho biết, lịch sử dựng nước và giữ nước ngàn năm qua của người Việt ta luôn gắn liền với tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, là sự gắn kết giữa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Lai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ có nhau, no đói giúp nhau… Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”.

“Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được duy trì hằng ngày và tổ chức sôi nổi tại Nhà văn hóa cộng đồng. Nhiều cá nhân đồng bào và tập thể các làng đã đạt được nhiều giải thưởng đáng khích lệ. Đặc biệt, “Ngôi nhà chung” còn là môi trường thuận lợi để các nhóm đồng bào chúng tôi tổ chức các hoạt động văn hóa, dân ca, dân vũ, trò chơi truyền thống trong các dịp hoạt động cuối tuần, chuyên đề, các ngày lễ lớn của đất nước”, Nghệ sĩ ưu tú Y Sinh chia sẻ.

Bà Bùi Thị Thảo (dân tộc Mường), tình Hòa Bình chia sẻ tại Ngày hội
Bà Bùi Thị Thảo (dân tộc Mường), tình Hòa Bình chia sẻ tại Ngày hội

Hòa chung không khí vui tươi của Ngày hội Đại đoàn kết, bà Bùi Thị Thảo (dân tộc Mường), tình Hòa Bình bày tỏ: Những người con của dân tộc Mường rất hân hoan khi được về sinh sống, hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Về “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc anh em, chúng tôi được nhận nhà, nói tiếng nói của dân tộc mình, cùng bà con quảng bá những giá trị đặc sắc trong văn hóa của người Mường đến đông đảo người dân, du khách”.

Cũng theo bà Thảo, những giá trị văn hóa của người Mường được không ngừng bồi đắp từ thế hệ này qua thế hệ khác. Với những nỗ lực ấy, tháng 7 vừa qua, Bộ VHTT&DL đã quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tri thức dân gian Tri thức đoi (Lịch tre) và Lễ hội truyền thống Lễ hội Khai hạ của người Mường tại Hòa Bình.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL tặng quà cho đại diện 15 cộng đồng dân tộc hoạt động hàng ngày tại
Lãnh đạo Bộ VHTT&DL tặng quà cho đại diện 15 cộng đồng dân tộc hoạt động hàng ngày tại

Tại chương trình, Lãnh đạo Bộ VHTT&DL đã tặng quà cho đại diện cho 15 cộng đồng dân tộc hoạt động hàng ngày tại "Làng" và đại diện nhóm đồng bào dân tộc tham gia sự kiện gồm: Dân tộc Dao (TP. Hà Nội), dân tộc Mường (Hòa Bình), dân tộc Tày, Nùng (Thái Nguyên), dân tộc Thái (Sơn La), dân tộc Khơ Mú (Nghệ An), dân tộc Mông (Hà Giang), dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên Huế), dân tộc RagLay (Ninh Thuận), dân tộc Xơ Đăng (Kon Tum), dân tộc Ba Na, Gia Rai (Gia Lai), dân tộc Ê Đê (Đắk Lắk), dân tộc Khmer (Sóc Trăng), dân tộc Chăm Islam (An Giang), dân tộc Kinh (Phú Yên).

Một số hình ảnh tại Ngày hội Đại đoàn kết

Đồng bào tại Làng Văn hóa đến chung vui, tham gia Ngày hội
Đồng bào tại Làng Văn hóa đến chung vui, tham gia Ngày hội
Đồng bào cùng nhau tham gia nhảy múa những điệu múa truyền thống của dân tộc mình
Đồng bào cùng chung vui qua các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ
Cùng tham gia trình diễn cồng chiêng của người Ê Đê
Cùng tham gia trình diễn cồng chiêng của người Ê Đê
Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện rõ nét tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện rõ nét tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc
Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Đón hơn 277 nghìn lượt khách trong 5 ngày lễ

Bình Định: Đón hơn 277 nghìn lượt khách trong 5 ngày lễ

Sở Du lịch tỉnh Bình Định vừa có báo cáo nhanh gửi Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và UBND tỉnh về tình hình hoạt động du lịch trong dịp Lễ 30/4 - 1/5 năm 2024. Theo đó, 5 ngày nghỉ lễ (tính từ ngày 27/4 - 1/5), tỉnh Bình Định đón hơn 277 nghìn lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu ước đạt 305 tỷ đồng, tăng 18,5%.