Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Rực rỡ sắc màu Chợ phiên vùng cao xứ Tuyên tại Làng Văn hóa

Kim Anh - 17:34, 02/09/2022

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động giới thiệu không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc xứ Tuyên từ ngày 1/9 đến 4/9.

Đến với Làng Văn hóa trong dịp này, du khách được trải nghiệm không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa của vùng cao phía Bắc. Đây là cơ hội để du khách có thể tham gia mua bán hàng hóa và giao lưu, sinh hoạt văn hóa tại phiên chợ với bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động về sản vật văn hóa các dân tộc
Đến với Làng Văn hóa trong dịp này, du khách được trải nghiệm không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa của vùng cao phía Bắc. Đây là cơ hội để du khách có thể tham gia mua bán hàng hóa và giao lưu, sinh hoạt văn hóa tại phiên chợ với bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động về sản vật văn hóa các dân tộc
Điểm nhấn không gian hoạt động tại chợ là sắc màu văn hóa Tuyên Quang: Khoảng 15-20 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương, các sản phẩm OCOP, ẩm thực truyền thống của các dân tộc Tuyên Quang: Thắng cố, mèn mén, rượu ngô, rau củ quả, lạp sườn, thịt trâu treo gác bếp...
Điểm nhấn không gian hoạt động tại chợ là sắc màu văn hóa Tuyên Quang: Khoảng 15-20 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương, các sản phẩm OCOP, ẩm thực truyền thống của các dân tộc Tuyên Quang: Thắng cố, mèn mén, rượu ngô, rau củ quả, lạp sườn, thịt trâu treo gác bếp...
Hoạt động giới thiệu nghề truyền thống dệt thổ cẩm, thêu hoa văn trên vải, nấu rượu ngô, nấu thắng cố mèn mén..,(Trong ảnh: mèn mén của dân tộc Mông)
Hoạt động giới thiệu nghề truyền thống dệt thổ cẩm, thêu hoa văn trên vải, nấu rượu ngô, nấu thắng cố mèn mén..,(Trong ảnh: mèn mén của dân tộc Mông)
Món xôi tím – Nét ẩm thực đặc trưng của các dân tộc vùng cao phía Bắc
Món xôi tím – Nét ẩm thực đặc trưng của các dân tộc vùng cao phía Bắc
Đến đây du khách được trải nghiệm các trò chơi dân gian
Đến đây du khách được trải nghiệm các trò chơi dân gian
Biểu diễn dân ca dân vũ, giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc tham gia tại Chợ vùng cao
Biểu diễn dân ca dân vũ, giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc tham gia tại Chợ vùng cao
Khách du lịch tham gia trải nghiệm văn nghệ cùng đồng bào các dân tộc tại Làng tạo một không khí vui tươi phấn khởi, đầm ấm, mang đậm nét truyền thống của các dân tộc, thể hiện sự độc đáo trong đa dạng
Khách du lịch tham gia trải nghiệm văn nghệ cùng đồng bào các dân tộc tại Làng tạo một không khí vui tươi phấn khởi, đầm ấm, mang đậm nét truyền thống của các dân tộc, thể hiện sự độc đáo trong đa dạng
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày là khoảng thời gian bố mẹ đưa các em nhỏ đi chơi, khám phá, tìm hiểu văn hóa truyền thống
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày là khoảng thời gian bố mẹ đưa các em nhỏ đi chơi, khám phá, tìm hiểu văn hóa truyền thống
Phiên chợ vùng cao sẽ kéo dài đến hết ngày 4/9
Phiên chợ vùng cao sẽ kéo dài đến hết ngày 4/9
Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 26/4/2024

Tin trong ngày - 26/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/4, có những thông tin đáng chú ý sau: 63 tỉnh, thành đã công bố lịch thi vào lớp 10 công lập. Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình rà soát chất lượng giáo dục sau việc học sinh lớp 6 không biết đọc, viết. Thị Ai - Người “giữ lửa” văn hóa M’nông. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.