Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Sáng 13/6, thí sinh Hà Nội thi 2 môn Toán và Lịch sử

Nga Anh (T/h) - 10:46, 13/06/2021

Các thí sinh tiếp tục 2 môn thi cuối cùng: môn Toán ( 90 phút) và môn thi Lịch sử (45 phút) tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022.

Sáng nay (13/6), hơn 93.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi Toán và Lịch sử thi vào lớp 10

Trong sáng 12/6, các thi sinh tham dự kỳ thi  tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Theo đánh giá chung, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, bài bản, đúng quy định

Theo báo cáo nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tất cả 184 điểm thi trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, không để xảy ra các tình huống, sự cố liên quan đến dịch bệnh. Tất cả điểm thi đều chuẩn bị chu đáo, an toàn nhất phục vụ thí sinh và phụ huynh. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã bám sát từng điểm thi để dự trù tất cả các phương án có thể xảy ra.

Sáng nay (13/6), hơn 93.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi Toán và Lịch sử thi vào lớp 10 1

Kết thúc hai môn thi buổi sáng, trong số các thí sinh vắng mặt có 38 thí sinh vắng mặt do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (1 trường hợp F0, 20 trường hợp F1, 7 trường hợp F2 và 10 thí sinh trong diện phong tỏa). Theo đó, thí sinh thuộc diện F0, F1 được tuyển thẳng vào trường công lập đã đăng ký dự tuyển (nguyện vọng 1, 2 và 3) phù hợp với nơi cư trú của thí sinh. Nguyện vọng trúng tuyển thẳng của các thí sinh này được bổ sung ngoài chỉ tiêu đã được giao của trường. Thí sinh thuộc diện F2 sẽ áp dụng phương thức xét tuyển.

Nhiều thí sinh đánh giá đề thi Ngữ văn và Ngoại ngữ vừa sức. Ảnh: Báo Tin tức
Nhiều thí sinh đánh giá đề thi Ngữ văn và Ngoại ngữ vừa sức. Ảnh: Báo Tin tức

Lưu ý về buổi thi sáng 13/6, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP. Hà Nội năm học 2021-2022 đề nghị các địa phương có phương án chuẩn bị ứng phó với tình trạng mưa lớn có thể xảy ra, đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh và không gây ùn tắc tại khu vực cổng trường. Công ty thoát nước Hà Nội cần nắm rõ thông tin các điểm úng ngập trên địa bàn thành phố và phải chuẩn bị các phương án khơi thông thoát nước kịp thời.

Về sự cố một số thí sinh bị nhầm lẫn điểm thi như sáng 12/6, ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, mặc dù sự cố đã được khắc phục kịp thời, không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh, song Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội cũng cần rút kinh nghiệm cho các kỳ thi sau, cần ghi rõ địa chỉ của điểm thi trong phiếu báo thi, tránh sự cố tương tự. Sở cũng cần khẩn trương rà soát, lựa chọn những cán bộ chấm thi, phối hợp với Sở Y tế xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho số cán bộ chấm thi này.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 làm việc với Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh quận Hoàn Kiếm. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 làm việc với Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh quận Hoàn Kiếm. Ảnh: TTXVN

Theo đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết, trong ngày thi đầu tiên, toàn bộ lực lượng công an thành phố đã vào cuộc để phân luồng giao thông, tránh ùn tắc giao thông, nhắc nhở thí sinh và người nhà thí sinh thực hiện giãn cách theo Thông điện "5K" của Bộ Y tế. Tuy nhiên, còn có một số điểm thi sát mặt đường lớn có hiện tượng ùn tắc giao thông. Ngay sau khi nhận được báo cáo, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo công an địa phương tăng cường lực lượng đến các điểm thi đó.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, toàn TP. Hà Nội đang khẩn trương, tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã có nhiều chỉ đạo sâu sát để công tác tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, thành công. Các đoàn kiểm tra của Thành ủy đã trực tiếp kiểm tra tại nhiều điểm thi và có những chỉ đạo sâu sát.

Tin cùng chuyên mục
An Giang: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào dân tộc Chăm

An Giang: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào dân tộc Chăm

Ngày 20/9, Ban Dân tộc tỉnh An Giang phối hợp Sở Y tế tỉnh, Phòng An ninh đối nội, Phòng Hậu cần (Công an tỉnh) và UBND thị xã Tân Châu tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo dân tộc Chăm thuộc xã Châu Phong và Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.