Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Sáng suốt lựa chọn những người ưu tú nhất

Sỹ Hào - 15:32, 30/01/2021

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ đảm đương xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, mỗi đại biểu dự Đại hội cần phát huy trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, thể hiện qua mỗi lá phiếu bầu, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xứng đáng, có tâm, có tầm, có đức và tài, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến (thứ ba từ phải sang) cùng đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang trao đổi bên lề Đại hội sáng 30/1/2021
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến (thứ ba từ phải sang) cùng đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang trao đổi bên lề Đại hội sáng 30/1/2021

Ngày 30/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục các nội dung về công tác nhân sự. Chia sẻ với phóng viên báo chí bên lề Đại hội, các đại biểu khẳng định sẽ làm hết trách nhiệm của mình để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm các đồng chí ưu tú, đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm để tạo ra những đột phá trong phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại biểu Sùng Đại Hùng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, cho biết, nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã được Trung ương chuẩn bị kỹ lưỡng với đòi hỏi trình độ, năng lực khắt khe. Ông đánh giá cao về tiêu chuẩn, năng lực, yêu cầu đối với các ủy viên Ban Chấp hành khóa này. Đó là những người có đủ đức, đủ tài, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong 5 năm tới và các năm tiếp theo.

Đại biểu Sùng Đại Hùng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang
Đại biểu Sùng Đại Hùng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang

“Có thể nói rằng, trách nhiệm của chúng tôi cũng rất nặng nề. Đại biểu dự Đại hội phải xem xét kỹ từng đồng chí để sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ năng lực bầu vào Ban Chấp hành khóa XIII”, ông Hùng cho biết.

Đại biểu dự Đại hội sáng 30/1/2021
Đại biểu dự Đại hội sáng 30/1/2021

Theo ông Hùng, đối với các yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ngoài đủ đức, đủ tài, đòi hỏi các đại biểu phải có kỹ năng, trải nghiệm công tác và đặc biệt là dám nói, dám làm, dám nghĩ, dám quyết định những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước. Do đó,  trên cơ sở danh sách và lựa chọn của Ban Chấp hành khóa XII, đặc biệt là ý kiến của các đại biểu thảo luận tại hội trường, tại đoàn về lựa chọn nhân sự, thì đại biểu phải xem xét kỹ, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành khóa XIII.

Còn theo đại biểu Hà Anh Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, ông đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự để trình Đại hội lần này. Qua 1,5 ngày thảo luận, các đại biểu đã nghiên cứu từng hồ sơ, danh sách ứng cử viên một cách kỹ lưỡng.

“Sau khi đối chiếu với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu đặt ra, chúng tôi thấy công tác nhân sự được chuẩn bị rất công phu, qua quá trình lựa chọn từng bước, từng phần, làm đến đâu chắc đến đó, kỹ lưỡng đảm bảo 5 bước theo quy trình công tác cán bộ đã được quy định”, ông Dũng nhấn mạnh.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận bên lề Đại hội sáng 30/1/2021
Các đại biểu trao đổi, thảo luận bên lề Đại hội sáng 30/1/2021

Ông Dũng cho biết, các đại biểu thấy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc kỹ các điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu các đồng chí tham gia ứng cử khóa XIII. Và theo quy định của Đảng là không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đặc biệt là như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở một số lĩnh vực quan trọng thì cần cân nhắc, lựa chọn hết sức tinh tường, sáng suốt.

Đại biểu Hà Anh Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước
Đại biểu Hà Anh Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

“Chính vì xác định rõ điều đó, đại biểu chúng tôi quyết tâm thực hiện vai trò, trách nhiệm của một đảng viên cộng sản được Nhân dân tin yêu, đảng bộ địa phương mình gửi gắm niềm tin. Khi lựa chọn đại biểu chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm của mình để lựa chọn những người ưu tú nhất”, ông Dũng khẳng định.

Đồng quan điểm, đại biểu Bùi Tiến Lực, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình cho rằng, công tác lựa chọn để giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đại biểu Bùi Tiến Lực, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình
Đại biểu Bùi Tiến Lực, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình

“Tôi tin tưởng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ đảm đương xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành sứ mệnh mà Đảng và Nhân dân giao phó”, ông Lực khẳng định.

Đại biểu trả lời phỏng vấn phóng viên báo chí sáng 30/1/2021 bên lề Đại hội
Đại biểu trả lời phỏng vấn phóng viên báo chí sáng 30/1/2021 bên lề Đại hội

Còn theo đại biểu Huỳnh Văn Thái, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, một trong những điểm mới đáng chú ý lần này là công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện theo quy trình 5 bước, thay thế cho quy trình nhân sự 3 bước trước đây; có tính toán, cân nhắc theo nguồn nhân sự tái cử, nhân sự lần đầu tham gia và nhân sự đặc biệt về độ tuổi.

Quá trình thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, chất lượng, đạt yêu cầu cao và đặc biệt đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng, kiên quyết sàng lọc, không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, đồng thời cũng không để sót những đồng chí thật sự có đủ uy tín, đủ đức, đủ tài.

“Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, tiêu biểu về năng lực, trình độ, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Văn Thái tin tưởng.

Theo đại biểu Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, một trong những tiêu chuẩn của người cán bộ là phải gần dân, học dân, hiểu dân và lắng nghe ý kiến Nhân dân, cũng như thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi cho người dân. Trong các văn kiện lần này đã thể hiện được điều đó. 

Đại biểu Lò Minh Hùng chia sẻ, với đặc thù của Sơn La, là tỉnh có trên 84% đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ cần phải gần dân, sát dân hơn nữa và hướng dẫn để Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

“Với trách nhiệm là người cán bộ, đặc biệt là cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi càng phải thấm nhuần hơn và càng phải thực hiện tốt hơn việc này”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ đã khiến qũy đất (đất ở, đất sản xuất) ở nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục bị thu hẹp do sạt lở, bồi lấp. Dữ liệu về quỹ đất đã bố trí cho người dân được thu thập cách đây hơn một tháng nay không còn chính xác, cần thiết được cập nhật để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.