Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Sau trận lũ lịch sử nhiều tuyến đường của Tuyên Quang vẫn ngập trong bùn đất

Vũ Mừng - 12:15, 03/10/2025

Từ đêm 30/9 đến ngày 1/10, trên địa bàn các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Ngọc Đường (tỉnh Tuyên Quang) đã xảy ra một trận lụt lịch sử. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, dâng cao trong thời gian ngắn, nhấn chìm nhiều tuyến đường, nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân. Đây được coi là đợt ngập nặng nhất trong nhiều năm trở lại đây, để lại cảnh tượng tan hoang, ngổn ngang bùn đất.

Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1 – nơi thường ngày là điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi, tập trung đông đảo người dân – nay trở thành bãi đất mênh mông ngập trong bùn đất sau lũ.
Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1 – nơi thường ngày là điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi, tập trung đông đảo người dân – nay trở thành bãi đất mênh mông ngập trong bùn đất sau lũ.
Hình ảnh người dân và lực lượng chức năng cùng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực Quảng trường 26/3.
Hình ảnh người dân và lực lượng chức năng cùng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực Quảng trường 26/3.
Tuyến đường Nguyễn Trãi – trục giao thông chính của thành phố Hà Giang trước đây ở thời điểm hiện tại.
Tuyến đường Nguyễn Trãi – trục giao thông chính của thành phố Hà Giang trước đây ở thời điểm hiện tại.
Dù các phương tiện có thể lưu thông trở lại nhưng cần hết sức thận trọng bởi nhiều đoạn vẫn trơn trượt, bùn đất chưa được dọn hết.
Dù các phương tiện có thể lưu thông trở lại nhưng cần hết sức thận trọng bởi nhiều đoạn vẫn trơn trượt, bùn đất chưa được dọn hết.
Trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, khung cảnh ngổn ngang hiện rõ sau khi nước lũ rút.
Trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, khung cảnh ngổn ngang hiện rõ sau khi nước lũ rút.
Dọc hai bên đường, bùn đất bám dày, từng đống rác, gạch ngói vỡ, cành cây gãy nằm chồng chất.
Dọc hai bên đường, bùn đất bám dày, từng đống rác, gạch ngói vỡ, cành cây gãy nằm chồng chất.
Trên nhiều tuyến phố, những hàng dài vật dụng hư hỏng ngổn ngang, tạo nên khung cảnh tan hoang, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa trước thiệt hại mà người dân phải gánh chịu.
Trên nhiều tuyến phố, những hàng dài vật dụng hư hỏng ngổn ngang, tạo nên khung cảnh tan hoang, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa trước thiệt hại mà người dân phải gánh chịu.
Nhiều trường học, bệnh viện và công trình công cộng trên địa bàn thành phố cũng bị ngập sâu trong nước lũ. Bàn ghế, thiết bị y tế, sách vở bị hư hỏng nặng, sân trường và hành lang bệnh viện phủ đầy bùn đất. Công tác dạy học, khám chữa bệnh tạm thời bị gián đoạn, buộc các thầy cô giáo, y bác sĩ và lực lượng chức năng phải khẩn trương thu dọn, vệ sinh để sớm ổn định trở lại, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.
Nhiều trường học, bệnh viện và công trình công cộng trên địa bàn thành phố cũng bị ngập sâu trong nước lũ. Bàn ghế, thiết bị y tế, sách vở bị hư hỏng nặng, sân trường và hành lang bệnh viện phủ đầy bùn đất. Công tác dạy học, khám chữa bệnh tạm thời bị gián đoạn, buộc các thầy cô giáo, y bác sĩ và lực lượng chức năng phải khẩn trương thu dọn, vệ sinh để sớm ổn định trở lại, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.
Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam cho thấy lúc 7h sáng 1-10, lũ trên sông Lô đoạn qua Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) ở trên mức báo động 3 khoảng 2,66m - cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1969 khoảng 0,9cm.
Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam cho thấy lúc 7h sáng 1-10, lũ trên sông Lô đoạn qua Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) ở trên mức báo động 3 khoảng 2,66m - cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1969 khoảng 0,9cm.
Lực lượng chức năng không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, giữ trật tự, khơi thông dòng chảy mà còn trực tiếp hỗ trợ người dân thu dọn bùn đất, di chuyển vật dụng hư hỏng ra khỏi nhà.
Lực lượng chức năng không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, giữ trật tự, khơi thông dòng chảy mà còn trực tiếp hỗ trợ người dân thu dọn bùn đất, di chuyển vật dụng hư hỏng ra khỏi nhà.
 (ẢNH) Khung cảnh hoang tàn trên các tuyến phố tỉnh Tuyên Quang sau trận lũ lịch sử 10
Người dân các khu phố sau lũ đã tự nguyện hỗ trợ nhau dọn bùn đất, san gạt những lớp bùn dày đặc còn đọng lại trên đường và trong từng ngõ nhỏ.
Người dân các khu phố sau lũ đã tự nguyện hỗ trợ nhau dọn bùn đất, san gạt những lớp bùn dày đặc còn đọng lại trên đường và trong từng ngõ nhỏ.
Sau lũ, người dân tại các địa phương bị ngập còn phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Sau lũ, người dân tại các địa phương bị ngập còn phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Người mẹ chở con trên chiếc xe máy lấm lem bùn đất, mang theo những đồ dùng còn gom góp lại sau lũ.
Người mẹ chở con trên chiếc xe máy lấm lem bùn đất, mang theo những đồ dùng còn gom góp lại sau lũ.
Nhiều khu vực ở phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Ngọc Đường vẫn chưa được cấp điện trở lại. Ngành điện lực đang huy động tối đa nhân lực, tập trung sửa chữa các trạm biến áp bị hư hỏng để sớm khôi phục việc cấp điện cho người dân.
Nhiều khu vực ở phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Ngọc Đường vẫn chưa được cấp điện trở lại. Ngành điện lực đang huy động tối đa nhân lực, tập trung sửa chữa các trạm biến áp bị hư hỏng để sớm khôi phục việc cấp điện cho người dân.
Công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ cũng đang được chính quyền các xã, phường tiến hành khẩn trương.
Công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ cũng đang được chính quyền các xã, phường tiến hành khẩn trương.

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách.

Cụ thể: tỉnh Tuyên Quang 200 tỷ đồng, Cao Bằng 195 tỷ đồng, Lạng Sơn 20 tỷ đồng, Lào Cai 200 tỷ đồng, Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Phú Thọ 20 tỷ đồng, Sơn La 200 tỷ đồng, Lai Châu 24 tỷ đồng, Điện Biên 90 tỷ đồng, Ninh Bình 20 tỷ đồng, Thanh Hóa 200 tỷ đồng, Nghệ An 500 tỷ đồng, Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Quảng Trị 200 tỷ đồng, Huế 135 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính.