Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khuyến nông với đồng bào DTTS

Sẽ trồng mới 100 triệu cây tre tại các tỉnh miền Trung

Minh Thu - 09:14, 18/11/2024

Tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty BAF (Na Uy) vừa có buổi chia sẻ thông tin về Dự án trồng tre làm nguyên liệu, xây dựng nhà máy sản xuất nguyên liệu từ tre xuất khẩu sang châu Âu và tín chỉ carbon.

Dự án hướng tới mục tiêu trồng mới 100 triệu cây tre tại các tỉnh miền Trung vào năm 2050.
Dự án hướng tới mục tiêu trồng mới 100 triệu cây tre tại các tỉnh miền Trung vào năm 2050

Dự án chọn trồng giống tre mạnh tông (hay còn gọi là tre khổng lồ) với chiều cao trưởng thành từ 20 - 30m, đường kính thân tre từ 8 - 20cm. Loại cây này phù hợp với khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, chu kỳ sinh trưởng đảm bảo trên 70 năm. Dự án sẽ được trồng tại các tỉnh miền Trung, nhất là khu vực rừng nghèo, rừng có nguy cơ sạt lở, rừng phòng hộ và khu vực chuyển đổi cây lâm nghiệp không hiệu quả. Dự án đặt mục tiêu trồng mới 100 triệu cây tre vào năm 2050.

Theo thông tin từ Công ty BAF, đơn vị sẽ hợp tác với chủ đất tối thiểu 30 năm có chia sẻ lợi nhuận và cam kết đầu tư cây giống, kỹ thuật, vật tư, nhân công, bao tiêu đầu ra. Chủ đất được trả lương khi tham gia Dự án trên đất của mình và có thể sở hữu rừng tre sau khi hết hợp đồng. Tre từ năm thứ 3 có thể thu hoạch măng và thu hoạch gỗ từ năm thứ 5. Lợi nhuận trồng tre gấp 5 lần so với keo lá tràm.

“Hiện nay, tổng giá trị ngành tre toàn cầu là khoảng 60 tỷ USD, trong khi Việt Nam chiếm chưa đến 4%. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển”, bà Trine Emilia Kvale Larsen, Nhà sáng lập Dự án trồng tre, Công ty BAF cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Nông dân chủ động chuyển đổi mô hình canh tác trong mùa mưa lũ

Nông dân chủ động chuyển đổi mô hình canh tác trong mùa mưa lũ

Việc chủ động chuyển đổi phương thức canh tác và áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp đã giúp nông dân nhiều đia phương thích ứng hiệu quả với điều kiện bất lợi của mùa mưa; đảm bảo duy trì diện tích gieo trồng, góp phần ổn định nguồn cung cấp, hạn chế tình trạng khan hiếm và biến động giá nông sản khi mưa lũ kéo dài.