Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Siết chặt quản lý buôn lậu và gian lận thương mại dịp cuối năm

Trọng Bảo - 10:45, 11/12/2025

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Lào Cai về đợt cao điểm chống buôn lậu trước trong và sau tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng của tỉnh đã đồng loạt ra quân đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm siết chặt quản lý buôn lậu và gian lận thương mại.

Lực lượng hải quan tăng cường các biện pháp phòng chống buôn lậu trước trong và sau Tết Nguyên đán (ảnh Trọng Bảo)
Lực lượng Hải quan tăng cường các biện pháp phòng chống buôn lậu trước trong và sau Tết Nguyên đán. (Ảnh: Trọng Bảo)

Trong những ngày vừa qua, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã chủ động tăng cường tổ chức, bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện tuần tra trên địa bàn quản lý. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như Biên phòng, Công an… trong qua trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Trần Anh Tú, Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, cho biết: Đơn vị đã đẩy mạnh công tác trinh sát, nắm bắt thông tin địa bàn, những vụ việc, hiện tượng bất thường có dấu hiệu tạm nhập, tái xuất, trung chuyển, chuyển cửa khẩu, xuất nhập kho ngoại quan, quá cảnh hàng hóa… buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ… Tổ chức đấu tranh, bắt giữ và xử lý đối với những mặt hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

“Tại các khu vực cửa khẩu, chúng tôi phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm soát hành khách xuất, nhập cảnh, quá cảnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện kiểm tra, kiểm soát; giám sát hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu… Đặc biệt, chúng tôi chỉ đạo cán bộ đơn vị tập trung vào nhóm hàng hóa gồm: Ma túy, vàng, tiền tệ, thuốc tân dược, thuốc lá, rượu bia, nước ngọt, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất sứ…”, ông Tú nhấn mạnh.

Năm 2025, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ; nhờ đó, công tác đấu tranh chống buôn lậu và xử lý vi phạm đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính về thủ tục hải quan 236 vụ (tăng 45% so với cùng kỳ 2024) với số tiền xử phạt trên 570 triệu đồng; bắt giữ 35 vụ, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024 (23 vụ vô chủ, 12 vụ có chủ sở hữu), giá trị hàng hóa, tang vật gần 1,8 tỷ đồng…

Kiểm soát chặt chẽ hành khách xuất, nhập cảnh (ảnh Trọng Bảo)
Kiểm soát chặt chẽ hành khách xuất, nhập cảnh. (Ảnh: Trọng Bảo)

Cùng với đó, công tác thu ngân sách nhà nước của đơn vị cũng tăng đáng kể so với năm 2024. Cụ thể, tính đến ngày 8/12/2025, số thu ngân sách Nhà nước là 1.105 tỷ đồng, đạt 122,8% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 105,2% chỉ tiêu Cục Hải quan giao; tăng 41,8% so với cùng kỳ năm 2024…

Trên tuyến nội địa, lực lượng Quản lý thị trường và các đơn vị chức năng đã và đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. 

Thống kê cho thấy, trong 11 tháng của năm 2025 lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã kiểm tra hơn 1.000 vụ, xử lý gần 900 vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng. Nhiều vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc như chân gà đông lạnh, kẹo, hạt hướng dương... đã bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cũng tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. 

Trong đó, tiếp tục đấu tranh phòng, chống hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới của Tổ quốc.

Các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, xác định cụ thể địa bàn trọng điểm; phấn đấu xác lập, phát hiện, bắt giữ, khởi tố từ 4 vụ án trở lên; nâng tỷ lệ phát hiện, bắt giữ, xử lý tội phạm của các đơn vị trong đợt cao điểm cả về số vụ, số đối tượng và tang vật tăng từ 7% trở lên so với trung bình các tháng trong năm 2025.

Kiểm soát, giám sát hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu (ảnh Trọng Bảo)
Kiểm soát, giám sát hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu. (Ảnh: Trọng Bảo)

Ngày 8/12/2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ký văn bản 176/KH-BCĐ389 ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong đó nêu rõ, để tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự phục vụ Nhân dân vui Tết, đón Xuân, các bộ, ngành, địa phương cần kiểm soát chặt chẽ các kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa; giải quyết hiệu quả tố giác, tin báo về tội phạm buôn lậu, hàng giả; tăng cường lực lượng, thiết bị kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; Không để xảy ra tình trạng găm hàng, thiếu hàng, gây tăng giá đột biến.

Tin cùng chuyên mục
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ngày càng đi vào chiều sâu

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ngày càng đi vào chiều sâu

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì Hội nghị.