Lãnh đạo Đồn biên phòng và Công an xã Ia O tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới CampuchiaHơn 10 năm qua, việc tổ chức kết nghĩa giữa hai làng, làng Bi, xã Ia O, tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và làng Tăng Lôm, xã Nhang, huyện ĐunMia, tỉnh Rattarakiri (Vương quốc Campuchia) đã góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân hai bên biên giới về Quốc gia, quốc giới, trách nhiệm đối với chủ quyền an ninh biên giới, tự giác chấp hành nghiêm quy chế biên giới giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia; tích cực cùng với chính quyền, lực lượng BVBG hai bên trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của mỗi bên.
Đồng thời, giữ vững ổn định tình hình biên giới, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa Nhân dân hai xã, thông qua việc mua bán, trao đổi hàng hóa và qua lại thăm thân giúp Nhân dân hai bên giao lưu, học hỏi; giúp chính quyền hai bên nắm và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới.
Quang cảnh giao lưu, đối ngoại và sơ kết phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai biên giới tại UBND xã Ia OQua công tác tuyên truyền vận động, nhận thức của Nhân dân hai bên đã có nhiều chuyển biến tích cực, củng cố niềm tin về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa chính quyền và Nhân dân hai bên biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Tại buổi giao lưu và sơ kết phong trào kết nghĩa hai bên đã ôn lại truyền thống, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị lâu đời giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và chính quyền, lực lượng vũ trang hai xã Ia O xã Nhang nói riêng; thông tin cho nhau về những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của hai xã trong năm 2025; trao đổi và đề xuất một số nội dung liên quan đến an ninh trật tự hai bên biên giới; công tác phối hợp giữa chính quyền, lực lượng vũ trang hai bên trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép; ngăn chặn đồng bào DTTS Việt Nam trốn vượt biên trái phép sang Campuchia thời gian tới.
Chủ tịch UBND xã Ia O tặng quà cho đại diện các đại biểu Vương quốc Campuchia Ông Phan Đình Thắm - Chủ tịch UBND xã Ia O, cho biết: Chúng tôi rất vui mừng khi các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa chính quyền địa phương hai xã; việc lưu thông biên giới cũng như gặp gỡ, qua lại duy trì quan hệ đoàn kết giữa Làng Bi, xã Ia O với Làng Tăng Lôm xã Nhang được củng cố, góp phần thắt chặt, củng cố mối quan hệ thân tộc, dân tộc giữa hai làng nói chung, hai xã nói riêng.
Tuy diễn biến tình hình khu vực có nhiều biến động khó lường, nhưng lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đứng chân trên địa bàn hai xã đã tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh, vượt biên trái phép....
Qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền, ổn định biên giới, an ninh trật tự trên khu vực biên giới hai xã, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tôn trọng độc lập, chủ quyền của mỗi nước.
Dịp này, lãnh đạo hai bên đã trao tặng nhiều phần quà cho già làng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn làng Bi, xã Ia O và làng Tăng Lôm, xã Nhang.