Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sóc Trăng: Thiết lập cách ly y tế vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống

N.Tâm - H.Diễm - 17:13, 22/09/2021

Chiều ngày 22/9, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, Trung tâm vừa ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc 2 khu vực, là ấp Tham Chu xã Vĩnh Tân và toàn bộ xã biên giới biển Lai Hòa (TX. Vĩnh Châu). Cả 2 khu vực này đều tập trung rất đông đồng bào DTTS sinh sống.

Lập chốt kiểm soát chặt tại các khu cách ly
Lập chốt kiểm soát chặt tại các khu cách ly

Theo đó, vùng cách ly y tế tại khu vực ấp Tham Chu, xã Vĩnh Tân kéo dài 650m có 141 hộ với hơn 567 nhân khẩu. Tại khu vực xã biển Lai Hòa gồm 11 ấp, trên 5.000 hộ, với trên 27.000 nhân khẩu, với gần 90% là đồng bào DTTS (trong đó dân tộc Khmer gần 78% và gần 9% dân tộc Hoa). Hai khu vực cách ly y tế nói trên sẽ thiết lập trong 15 ngày, kể từ 13 giờ ngày 22/9.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giao cho UBND thị xã Vĩnh Châu phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan đơn vị có liên quan thiết lập các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ tại 2 khu vực trên theo đúng quy định.

Tính đến ngày 21/9, Sóc Trăng đã phát hiện 1.030 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó thị xã Vĩnh Châu có số ca nhiễm cao nhất tỉnh, là 295 ca./.

Tin cùng chuyên mục
Khát vọng nâng bước học sinh vùng cao của hai cô giáo người Xơ Đăng

Khát vọng nâng bước học sinh vùng cao của hai cô giáo người Xơ Đăng

Từ những lớp học giữa núi rừng Trường Sơn đến hành trình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, hai cô giáo người Xơ Đăng ở vùng cao TP. Đà Nẵng mang theo nhiều trăn trở về giáo dục miền núi. Không chỉ gắn bó với nghề dạy học, họ còn mong muốn đưa tiếng nói của đồng bào vùng cao đến nghị trường, góp phần xây dựng chính sách thiết thực cho giáo dục và phát triển vùng đồng bào DTTS.