Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Sôi động giải bơi đua vỏ lãi ở vùng đồng bào Khmer, chào mừng 80 năm Quốc khánh

Tào Đạt - 19:15, 02/09/2025

Ngày 2/9, UBND xã Mỹ Tú, TP. Cần Thơ đã tổ chức giải bơi đua vỏ lãi Composite. Đây là sự kiện gắn kết cộng đồng, tôn vinh nét đẹp truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ và chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Các đội tham gia tranh tài tại giải
Các đội tham gia tranh tài tại giải

Theo Ban Tổ chức, năm nay, giải đua quy tụ 67 đội tham gia đến từ trong và ngoài thành phố. Giải đua không chỉ là cuộc thi tranh tài thể thao, mà còn là dịp gắn kết cộng đồng. 

Các đội đua đến từ những địa phương có đông đồng bào Khmer mang theo sức trẻ, niềm đam mê và góp phần tôn vinh nét đẹp truyền thống lâu đời của cư dân miền sông nước.

Giải đua là dịp gắn kết cộng đồng và tôn vinh nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer
Giải đua là dịp gắn kết cộng đồng và tôn vinh nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer

Kết thúc các vòng đua, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội Ô Quên, ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Tú; giải Nhì thuộc về Đội Bưng Trop A; Dội Xa Xiêm D1, tỉnh An Giang giành giải Ba và giải Tư thuộc về Đội Tam Sóc D1, xã Mỹ Tú.

Ông Nguyễn Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Tú cho biết: Sau 9 lần tổ chức (từ năm 2018 đến nay), giải đấu đã ngày càng lan tỏa, trở thành điểm hẹn văn hóa – thể thao, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Ban Tổ chức trao giải cho đội vô địch
Ban Tổ chức trao giải cho đội vô địch

"Giải đấu năm nay cũng là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới, đồng thời gắn với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ông Nguyễn Minh Trí nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai đầu tư 125 tỷ đồng mở đường lên tháp Chăm cao nhất nước

Gia Lai đầu tư 125 tỷ đồng mở đường lên tháp Chăm cao nhất nước

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường lên khu di tích tháp Hòn Chuông, nằm trên dãy núi Bà. Dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, từng bước khai thác và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt của di tích Champa độc đáo này.