Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Sôi động thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập

PV - 16:16, 06/08/2018

Chỉ còn 1 tháng nữa, học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới 2018-2019. Thời điểm này, thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập đang rất sôi động tại các địa phương trên cả nước.

sách giáo khoa Việc trang bị đầy đủ sách giáo khoa đồ dùng học tập cho con em khi bước vào năm học mới là một cố gắng rất lớn đối với nhiều gia đình DTTS. (Trong ảnh: Giờ học của các em học sinh DTTS tại vùng miền núi tỉnh Quảng Nam)

Trong năm học mới này, do chương trình cải cách sách giáo khoa mới vẫn chưa áp dụng, do đó, các em học sinh vẫn tiếp tục sử dụng sách giáo khoa như năm học 2017-2018. Hầu hết, các loại sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 đều là sách tái bản, tái bản có chỉnh sửa, nên giá bán cơ bản ổn định. Vì vậy mà việc chọn lựa, mua sách giáo khoa của các bậc phụ huynh dễ dàng hơn. Hiện tại, một bộ sách giáo khoa chuẩn (trừ sách tham khảo) từ lớp 1 đến lớp 12 do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra có giá gần 100.000 đồng đến hơn 200.000 đồng.

Ở miền núi, vùng đồng bào DTTS, nơi có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hơn, việc mua sách giáo khoa cho con đối với họ chỉ đơn giản là ra hiệu sách hỏi người bán hàng bán cho bộ sách giáo khoa chứ cũng không quan tâm có những loại sách gì, nơi nào sản xuất.

Chị Nguyễn Thị Thoại, phụ huynh học sinh lớp 2 (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) cho biết: “Sắp đến năm học mới nên tôi ra hiệu sách mua cho con bộ sách giáo khoa lớp 2. Bộ sách có giá hơn 100.000 đồng. Tôi nghĩ đây là giá hợp lý. Người dân nông thôn, miền núi chúng tôi có thể mua được”.

Khi chúng tôi hỏi về nguồn gốc xuất xứ của sách, chị Thoại nói, chị không biết, chỉ thấy người bán hàng đưa cho một bộ sách thì chị mua.

Đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS, miền núi việc mua cho con bộ sách giáo khoa, bộ quần áo mới, đồ dùng học tập đầy đủ đã là một sự cố gắng rất lớn. Song cũng có rất nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm đến việc lựa chọn được sách tham khảo chất lượng.

Em Nguyễn Thu Hằng, học sinh lớp 8, Trường THCS Thượng Ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang chia sẻ: “Có rất nhiều loại sách khác nhau nên khi mua cháu rất khó lựa chọn. Cuối cùng cháu mua 5 quyển sách tham khảo môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh như các cô bán sách tư vấn”.

Cùng với mặt hàng sách giáo khoa, thị trường đồ dùng học tập cho học sinh ở khu vực miền núi cũng ngày càng phong phú và đa dạng với các mặt hàng như: vở, bút mực, ba lô, cặp sách. Nhiều thương hiệu Việt như Hải Tiến, Thiên Long, Kim Thành, Hồng Hà, Bến Nghé… đã có mặt ở nhiều địa phương trên cả nước. Đây vẫn là những thương hiệu Việt chiếm lĩnh thị trường, với nhiều kiểu dáng đẹp, độ bền cao, giá cả hợp lý.

Những đồ dùng như: Cặp sách, hộp bút, gọt bút chì… có màu sắc bắt mắt và được thiết kết với hình con vật, nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, các mặt hàng sách vở, dụng cụ học tập do Việt Nam sản xuất năm nay đã có nhiều cải tiến về chất lượng, mẫu mã và tính năng sử dụng. Do đó, nhiều người tiêu dùng đã quan tâm sử dụng các sản phẩm đồ dùng học tập trong nước sản xuất.

Chị Kring Loan, xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Sản phẩm đồ dùng học tập rất phong phú, nhưng tôi chỉ chọn mua những thứ cần thiết phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Với hơn 300.000 đồng, tôi đã mua được đầy đủ đồ dùng học tập cho con”.

Năm học mới đang đến gần, dù trong thời điểm dù ngành Giáo dục và Đào tạo đang có những tồn tại gây bức xúc dư luận đang được tháo gỡ, người dân vẫn luôn có niềm tin vào “sự học” sẽ giúp con cái họ có điều kiện vươn lên, họ tin tưởng vào một năm học mới với những đổi thay…

THANH HUYỀN

Tin cùng chuyên mục
[Photo] Ấn tượng màn múa khèn, múa khăn của các "nghệ sĩ nhí"

[Photo] Ấn tượng màn múa khèn, múa khăn của các "nghệ sĩ nhí"

Ngày 2/5, UBND xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thi múa khèn, múa khăn dành cho học sinh bậc Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn. Sự kiện là sân chơi văn hóa, văn nghệ ý nghĩa, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Mông.
Đọc nhiều