Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Sơn La: Tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú

Hà Nguyễn - 10:13, 30/05/2021

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có thông báo tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trung ương năm học 2021-2022.

Học sinh Trường THPT Nội trú tỉnh Sơn La (Ảnh: BND)
Học sinh Trường THPT Nội trú tỉnh Sơn La (Ảnh: BND)

Theo đó, Sở GD&ĐT Sơn La thông  báo tuyển sinh vào các trường: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường THPT Lâm Nghiệp (trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp).

Về chỉ tiêu tuyển sinh:

Chỉ tiêu của các trường: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc có 8 chỉ tiêu tuyển sinh học sinh lớp 9 và lớp 10; Trong đó, lớp 9 chỉ tuyển đối tượng là học sinh DTTS rất ít người (Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Ngái, Cống, Bố Y, Cờ Lao, Lô Lô, Mảng, Lự, Chứt, Pà Thẻn; La Ha, La Hủ; Phù Lá) có đủ điều kiện và hồ sơ dự tuyển theo quy định; Nếu địa phương không có đối tượng học sinh lớp 9 thì 100% chỉ tiêu dành cho lớp 10. Trường Hữu nghị 80: 10 chỉ tiêu. Trường Hữu nghị T78: 05 chỉ tiêu hệ A. Trường THPT Lâm nghiệp có 08 chỉ tiêu.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng giao chỉ tiêu cho các huyện trong tỉnh. Đối với các trường Hữu nghị 80, THPT Lâm nghiệp: Mỗi huyện đề cử 2 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ PTDTNT năm học 2021 - 2022/01 trường, trong đó 1 chỉ tiêu chính thức, 1 chỉ tiêu dự bị; Đối với Trường Hữu nghị T78: Mỗi huyện đề cử 1 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ phổ thông trung học dân tộc nội trú năm học 2021 - 2022; Đối với Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc: Mỗi huyện đề cử 2 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 9 hoặc lớp 10; Nếu huyện không có đối tượng học sinh lớp 9 thì cả 2 chỉ tiêu dành cho lớp 10.

Về đối tượng, điều kiện tuyển sinh:

Đối tượng tuyển sinh vào Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là thanh niên, thiếu niên là người DTTS có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành; Thanh niên, thiếu niên là người DTTS không thuộc đối tượng quy định tại mục này, nếu được UBND cấp tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thì cũng thuộc diện tuyển sinh vào Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc; Tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu của toàn trường đối tượng là thanh niên, thiếu niên là người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

Điều kiện tuyển sinh vào Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc: Thuộc các đối tượng nêu trên; Trong độ tuổi quy định; Kết quả học tập và rèn luyện cả năm: Đối với đăng ký xét tuyển lớp 10: hai năm học lớp 8 và lớp 9 đạt hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi, tốt nghiệp THCS loại giỏi; Đối với đăng ký xét tuyển lớp 9: hai năm học lớp 7 và lớp 8 có hạnh kiểm và học lực đạt từ trung bình trở lên.

Đối tượng tuyển thẳng vào Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là học sinh DTTS rất ít người; Học sinh người DTTS thuộc đối tượng tuyển đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

Đối tượng tuyển sinh vào Trường Hữu nghị 80 là học sinh người DTTS có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn hoặc vùng được UBND tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cho các dân tộc; Tốt nghiệp THCS năm 2021, các năm học ở cấp THCS xếp loại hạnh kiểm Tốt và học lực Khá, Giỏi (đã học tiếng Anh ở cấp THCS).

Đối tượng tuyển sinh vào Trường Hữu nghị T78: Theo Điều 18 và Điều 20 Thông tư 01/2016/TT-BGDDT ban hành ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện để xét tuyển vào Trường Hữu nghị T78: Theo Khoản 1, Điều 19 Thông tư 01/2016/TT-BGDDT; Đã được học tiếng Anh 4 năm liên tục ở bậc THCS; Hạnh kiểm đạt loại Tốt cả 4 năm học THCS; Học lực xếp loại Khá trở lên trong cả 4 năm học THCS (Trong đó có năm đạt học lực đạt loại Giỏi hoặc có các giải thưởng văn hóa văn nghệ thể thao cấp huyện trở lên); Đủ sức khỏe để học tập và rèn luyện.

Đối tượng tuyển sinh vào Trường THPT Lâm nghiệp là học sinh đã tốt nghiệp THCS là người DTTS có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tính đến ngày 30/6/2021 ở vùng núi, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

Điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vào Trường THPT Lâm Nghiệp là học sinh đã tốt nghiệp THCS năm học 2020 - 2021 có học lực từ trung bình trở lên trong 4 năm học (lớp 6, 7, 8, 9); Có tư cách đạo đức tốt, hạnh kiểm khá trở lên trong 4 năm học THCS, không vi phạm khuyết điểm; Học sinh sinh năm 2006, đối với học sinh là người dân tộc rất ít người như: Ơ Đu, Si La, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, Pu Péo, Cống, Rơ Măm, Brâu tối đa là 18 tuổi; Học sinh phải có đủ sức khỏe để đảm bảo học tập theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngoài các nội dung trên, văn bản cũng nêu rõ, học sinh nộp hồ sơ đăng ký xin dự tuyển vào trường PTDTNT Trung ương vẫn phải nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển hoặc xét tuyển vào một trường THPT trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.