Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Sơn Tây (Quảng Ngãi): Giấc mơ an cư cho đồng bào Ca Dong đã thành hiện thực

T.Nhân-H.Trường - 09:58, 30/05/2025

Sơn Tây là huyện miền núi thứ 2 của tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Mặc dù địa hình đồi núi, nhiều khó khăn trong vận chuyển vật liệu xây dựng nhưng các xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân mốc thời gian thực hiện rõ ràng. Nhờ đó, giấc mơ an cư của hàng trăm hộ đồng bào Ca Dong (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng) từ nhiều năm nay đã thành sự thật.

Đồng bào Ca Dong ở Sơn Tây giúp nhau xoá nhà tạm, nhà dột nát
Đồng bào Ca Dong ở Sơn Tây giúp nhau xoá nhà tạm, nhà dột nát

Có được những kết quả này, là nhờ chính quyền các địa phương đã vận dụng linh hoạt các chính sách, đồng thời nỗ lực kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội giúp cho người nghèo có chỗ ở ổn định.

Ông Đinh Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết: Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện Sơn Tây có 617 nhà, trong đó xây mới 507 nhà và sửa chữa 110 nhà. Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở, là gần 34 tỷ đồng, trong đó kinh phí Trung ương phân bổ được hơn 14 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 2 tỷ đồng, còn lại là từ ngân sách huyện và vận động từ các nhà tài trợ trên địa bàn.

Cũng theo ông Giang, một số xã có cách làm rất sáng tạo, khi nguồn kinh phí chưa được phân bổ về, để đảm bảo cho người dân có nơi ở tốt hơn xã linh động sử dụng các nguồn kinh phí của địa phương cho ứng trước để xây dựng nhà. Nhờ đó, đến nay 100% nhà đã hoàn thành. 

Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ các chương trình trước đây, hạn chế tối đa việc người dân phá rừng lấy gỗ làm nhà, các xã đã họp bàn và đưa ra các phương án phù hợp. Tiêu biểu như xã  Sơn Tinh có hơn 71 nhà thuộc diện hỗ trợ, trong đó 53 nhà xây mới. Lãnh đạo UBND xã Sơn Tinh đã thống nhất mô hình nhà sàn xây bằng sắt thép, trụ bê tông lợp ngói. Các bức vách thì sử dụng tre, nứa và tận dụng lại gỗ của căn nhà cũ.

UBND xã Sơn Tinh đã làm căn nhà sàn mẫu từ sắt thép, 6 cột bê tông, lợp ngói đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, tổng chi phí khoảng 60 triệu đồng, ngang với mức Nhà nước hỗ trợ để bà con quyết định, còn gia đình nào có điều kiện có thể làm nhà xây to hơn, kiên cố hơn. Chỉ trong vòng 3 tháng, xã Sơn Tinh đã hoàn thành được toàn bộ số nhà cần xây mới, sửa chữa. Từ căn nhà mẫu của xã Sơn Tinh đã được nhân rộng ra nhiều xã khác trong huyện.

Ông Đinh Duy Huệ, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tinh chia sẻ: Hầu hết người dân của xã là người Ca Dong, họ có truyền thống làm nhà bằng gỗ nên khi triển khai Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, chính quyền địa phương phải tuyên truyền để thay đổi thói quen này và đồng ý thay thế bằng vật liệu khác. 

Những ngày này, gia đình ông Đinh Văn Hơi, người Ca Dong ở thôn Bà He, xã Sơn Tinh, huyện vùng cao Sơn Tây, vui mừng vì gia đình vừa hoàn thành căn nhà sàn mới do Nhà nước hỗ trợ. Bao năm qua, hai vợ chồng ông thuộc diện khó khăn, sống trong căn nhà sàn tạm bợ, xập xệ xuống cấp đã lâu mà không có khả năng sửa chữa.

Những ngôi nhà vững chãi thay thế cho những ngôi nhà tạm, giúp giác mơ an cư của đồng bào Ca Dong ở Sơn Tây trở thành sự thật
Những ngôi nhà vững chãi thay thế cho những ngôi nhà tạm, giúp giấc mơ an cư của đồng bào Ca Dong ở Sơn Tây trở thành hiện thực

Gia đình ông được hỗ trợ 60 triệu đồng, chính quyền xã mời đến chọn mẫu nhà sàn đồng thời huy động nhân công từ kiểm lâm, dân quân xã, đoàn thanh niên phối hợp cùng con cháu trong gia đình chung tay làm nhà. Sau 3 tháng thi công căn nhà sàn đã hoàn thành.

“Nếu Nhà nước không hỗ trợ, lực lượng bảo vệ rừng, lực lượng dân quân hỗ trợ ngày công thì gia đình tôi không có được ngôi nhà như thế này đâu. Tôi rất mừng và cảm ơn mọi người nhiều lắm”, ông Hơi xúc động nói.

Còn gia đình bà Đinh Thị Bút, thôn Tang Tong, xã Sơn Liên cũng vui mừng không kém, vì ước mơ có ngôi nhà mới đã thành sự thật. Đây là ngôi nhà do ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Tây vận động các thầy, cô giáo đóng góp, trị giá 60 triệu đồng; thêm vào đó là sự giúp sức của bà con, hàng xóm cùng chung tay giúp gia đình ngày công lao động.

Bà Bút chia sẻ: Mấy chục năm sống trong cảnh tạm bợ, tôi chưa bao giờ dám mơ một ngày có được căn nhà đẹp như thế này. Cảm ơn Nhà nước, lãnh đạo các cấp, các thầy cô giáo, chính quyền địa phương và bà con Nhân dân đã giúp đỡ để gia đình tôi có ngôi nhà mới kiên cố, an tâm làm ăn phát triển kinh tế.

Theo Bí thư Huyện ủy Sơn Tây - Lê Văn Tùng, từ tháng 5/2025, huyện không còn hộ nào phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát, mất an toàn. Từ đó, an tâm phát triển kinh tế, ổn định đời sống, từng bước giảm nghèo bền vững. Về nguồn lực thực hiện Chương trình, ngoài ngân sách và kinh phí tỉnh cấp, huyện Sơn Tây đã vận động, tiếp nhận từ các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, đạt 200% chỉ tiêu tỉnh giao.

“Ngoài xóa 617 nhà tạm thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, trong giai đoạn 2021 - 2025, từ nhiều nguồn lực, huyện Sơn Tây còn thực hiện 1.093 ngôi nhà thuộc Chương trình nhà đại đoàn kết, nhà ở dành cho hộ nghèo, vùng đồng bào DTTS và miền núi. Mỗi căn nhà được hỗ trợ số tiền ít nhất là 46 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình nhà ở nói trên gần 34 tỷ đồng”, ông Tùng cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục
Thú vị chuyện chú voi ở Đắk Lắk … trả ơn người

Thú vị chuyện chú voi ở Đắk Lắk … trả ơn người

Gold vốn là chú voi con hoang dã, sống với đàn ở những cánh rừng. Trong một lần đi lạc vào khu rẫy sát bìa rừng của người dân trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, Gold không may rơi xuống giếng sâu và được cán bộ Trung tâm bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk giải cứu. Nhân duyên với con người, dù được thả về tự nhiên nhiều lần, nhưng Gold không trở lại với rừng mà ở lại để … trả ơn người.