Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp thực tiễn

Thúy Hồng - 5 giờ trước

Trước yêu cầu thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, tiếp tục phát huy dân chủ và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đã góp phần thiết lập hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đã góp phần thiết lập hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành từ năm 2016 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân, tổ chức, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Ông Vũ Hoài Bắc - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cho biết: Việc ban hành Luật năm 2016 là sự cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, qua hơn 8 năm triển khai thực hiện, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đã bộc lộ một số vướng mắc. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, ngày 31/12/2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã có Tờ trình số 3254/TTr-BDTTG về hồ sơ chính sách của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Theo đó, dự thảo Luật tập trung vào 4 nhóm chính sách gồm: Xác lập nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; bổ sung các biện pháp quản lý nhà nước; đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Với vai trò là cơ quan soạn thảo dự thảo Luật Tín ngưỡng, ôn giáo (sửa đổi), Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức nhiều hội nghị tham vấn ý kiến của các chuyên gia, tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng để Luật khi ban hành có tính khả thi cao, thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, hướng tới xây dựng một đạo luật đi vào cuộc sống, tháo gỡ hiệu quả những vướng mắc trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay".

Đánh giá về các chính sách của dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), Gs.Ts. Đỗ Quang Hưng, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, dự thảo Luật được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, những điểm mới trong dự án Luật sửa đổi đã phản ánh đúng các “điểm nghẽn” trong thực tiễn quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay.

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội thánh Tin lành miền Bắc tin tưởng việc sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo lần này là cơ hội để thể chế hóa mạnh mẽ hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo động lực để các tôn giáo phát huy giá trị tốt đẹp của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng dự thảo Luật sửa đổi đi vào trọng tâm, trọng điểm

Dự thảo Luật Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo hiện hành, đồng thời bổ sung, hoàn thiện nhiều nội dung phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng là xu hướng tất yếu, đòi hỏi hoàn thiện pháp luật để vừa bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, vừa ngăn chặn việc lợi dụng vi phạm pháp luật là hết sức cần thiết.

Ts. Lê Thị Liên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, các quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng cần bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của tổ chức, cá nhân; đồng thời phải có quy định ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để xâm phạm lợi ích quốc gia, gây mất trật tự xã hội.

Dự kiến, Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất vào tháng 4/2026. Sau khi được ban hành, Luật sẽ tạo hành lang pháp lý phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân, tổ chức.

Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo

Tại cuộc họp với Vụ Hợp tác quốc tế về nhiệm vụ năm 2026, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu, cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo; đồng thời đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, coi đây là kênh quan trọng góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.