Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động của Mặt trận

Hoài Dương - 21:20, 20/09/2019

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 có 999 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo-là những hạt nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở cơ sở. Báo Dân tộc và Phát triển đã ghi những ý kiến tâm huyết, những kỳ vọng của đại biểu tại Đại hội IX.

Tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động của Mặt trận


Anh Giàng A Dê, đại biểu tiêu biểu xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái): Tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì là 1 trong 2 đại biểu đại diện của huyện Mù Cang Chải được tham gia Đại hội lần này, bản thân tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn nữa trong việc vận động, tuyên truyền bà con xóa đói, giảm nghèo. Tại Đại hội này, tôi cũng kỳ vọng MTTQ Việt Nam sắp tới sẽ tập trung được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc cũng như nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

Tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động của Mặt trận 1

Ông Ngô Vũ Đại, Ủy viên BCH MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu: Theo tôi, thời gian qua, Mặt trận các cấp đã có sự quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người nghèo, người lao động và các giai tầng trong xã hội. Nhiệm kỳ tới, tôi kỳ vọng chính quyền và MTTQ các cấp sẽ có sự gắn kết chặt chẽ hơn trong tất cả các hoạt động, nhất là việc giải quyết các vấn đề nóng, bức xúc trong đời sống của người dân.

Tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động của Mặt trận 2

Chị Lý Thị Lân, Trưởng thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì (Hà Nội): Tôi kỳ vọng thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tốt hơn nữa để góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi cho rằng, để làm tốt nhiệm vụ của mình, cán bộ cơ sở phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn với dân. Đặc biệt, cán bộ Mặt trận cơ sở phải nắm bắt được bà con cần gì, mong muốn gì để tìm ra tiếng nói chung. Ngoài ra, tôi mong rằng, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến bà con ở vùng sâu, vùng xa, có nhiều cơ chế, chính sách để đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS.

Tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động của Mặt trận 3

Ông Đặng Văn Khoa, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh: Thời gian qua, MTTQ các cấp đã đạt được nhiều kết quả, nhất là trong công tác củng cố khối đại đoàn kết, công tác xóa nghèo, xóa nhà tạm,… Tuy nhiên, Mặt trận còn tồn tại một số hạn chế nhất là trong việc thể hiện chính kiến, thái độ và những hành động cụ thể trước một số vấn đề cấp bách, vấn đề nóng thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận có lúc chưa kịp thời, chưa đúng mức. Vì vậy, tôi kỳ vọng vào nhiệm kỳ tới Mặt trận sẽ mạnh mẽ thể hiện được dũng khí của mình trong công tác phản biện các vấn đề của xã hội, làm sao để ngày càng gần dân hơn, hiệu quả hơn.

Tin cùng chuyên mục
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.