Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tăng cường các hoạt động nhân đạo, từ thiện vùng đồng bào dân tộc thiểu số

PV - 10:33, 09/11/2018

Ngày 8/11/2018, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (TƯHCTĐVN) về Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT. Về phía TƯHCTĐVN có Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch TƯHCTĐVN Nguyễn Thị Xuân Thu; Phó Chủ tịch TƯHCTĐVN Trần Quốc Hùng và lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc TƯHCTĐVN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến; Chủ tịch TƯHCTĐVN Nguyễn Thị Xuân Thu và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến; Chủ tịch TƯHCTĐVN Nguyễn Thị Xuân Thu và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Theo báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa TƯHCTĐVN và UBDT giai đoạn 2013-2018, Chương trình phối hợp đã được hai cơ quan nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện. Đã có 30 tỉnh, thành phố ban hành Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ và Ban Dân tộc. Công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân ái được quan tâm. Hai cơ quan đã phối hợp triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế–xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong 5 năm Hội Chữ thập đỏ đã vận động và hỗ trợ trên 12,5 triệu suất quà (tổng trị giá 4.750 tỷ đồng) trao tặng cho 12,5 triệu hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ đồng bào DTTS. Vận động trợ giúp trên 17 nghìn con bò cho hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS khó khăn. Giúp trên 750 nghìn địa chỉ nhân đạo với số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động khác như: cứu trợ đồng bào vùng thiên tai (trung bình mỗi năm 100 tỷ đồng); hỗ trợ xây nhà (năm 2018, đã hỗ trợ 367 căn nhà trị giá 17,5 tỷ đồng cho người nghèo, người DTTS tại 13 tỉnh)…

Trong giai đoạn 2019-2021, hai bên sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể chương trình phối hợp hàng năm. Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền. Phối hợp thực hiện hiệu quả Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, dự án “Ngân hàng bò”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các hoạt động trợ giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế, nước sạch. Hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong các hoạt động xã hội nhân đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch TƯHCTĐVN Nguyễn Thị Xuân Thu chia sẻ thông tin thêm về một số chương trình nhân đạo, từ thiện được triển khai tại vùng đồng bào DTTS, miền núi trong thời gian qua và mong muốn, thời gian tới tiếp tục được phối hợp chặt chẽ với UBDT để các hoạt động hỗ trợ, nhân đạo từ thiện tại vùng DTTS, miền núi có định hướng, có địa chỉ, đạt được hiệu quả cao hơn. Đặc biệt là trong công tác phối hợp tăng cường cung cấp thông tin; chương trình nước sạch; xây dựng địa chỉ nhân đạo; xây dựng các điển hình, mô hình tiên tiến, những Người có uy tín trong đồng bào DTTS có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo từ thiện…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến thống nhất với định hướng chương trình phối hợp giữa UBDT và TƯHCTĐVN trong giai đoạn tới. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định: vùng đồng bào DTTS, miền núi còn rất nhiều khó khăn; đồng bào DTTS thiếu nhất là thông tin, y tế và giáo dục… nên rất cần sự quan tâm hỗ trợ, sẻ chia. Đối với một số chương trình phối hợp cụ thể theo đề xuất từ phía TƯHCTĐVN, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết, sẽ nghiên cứu về hình thức triển khai, đối tượng, nguồn lực… Ngoài các nguồn lực của hai bên, có thể kêu gọi các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế cùng vào cuộc hỗ trợ, ủng hộ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cảm ơn lãnh đạo TƯHCTĐVN đã dành sự quan tâm đến vùng đồng bào DTTS với nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị, các cán bộ được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ, xây dựng các chương trình cụ thể để triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp trong thời gian tới.

HUYỀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế: Tập trung phát triển 210ha trồng cây dược liệu ở A Lưới

Thừa Thiên Huế: Tập trung phát triển 210ha trồng cây dược liệu ở A Lưới

Đó là thông tin được Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế đưa ra tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Dự án đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719) do Bộ Y tế tổ chức tại Thừa Thiên Huế mới đây.