Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Tăng cường hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thanh Huyền - 16:30, 25/06/2024

Ngày 25/6, thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cùng Đoàn đại biểu UBDT Việt Nam đã có cuộc Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao của UBDT Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do ông Biên Ba Trát Xi, Phó Chủ nhiệm UBDT Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa làm Trưởng đoàn.


Tại cuộc Hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi nhiều nội dung liên quan tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi; công tác dân tộc và chia sẻ những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc
Tại cuộc Hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi nhiều nội dung liên quan tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi; công tác dân tộc và chia sẻ những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc

Tham dự Hội đàm, có lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, đơn vị thuộc hai cơ quan; các đại biểu đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Tại cuộc Hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi nhiều nội dung liên quan tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi; công tác dân tộc và chia sẻ những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Việt Nam Y Thông bày tỏ tình cảm thân thiết, sự vui mừng được đón Đoàn tại UBDT Việt Nam. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã giới thiệu với Đoàn về cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ của UBDT và hệ thống cơ quan công tác dân tộc địa phương.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Việt Nam Y Thông bày tỏ tình cảm thân thiết, sự vui mừng được đón Đoàn tại UBDT Việt Nam
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Việt Nam Y Thông bày tỏ tình cảm thân thiết, sự vui mừng được đón Đoàn tại UBDT Việt Nam

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cho biết: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm đến công tác dân tộc, với việc ban hành nhiều chính sách hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào DTTS và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, trong giai đoạn này, UBDT Việt Nam đã tham mưu cho Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án Tổng thể và Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 -2030.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm khẳng định, đây là Chương trình mục tiêu quốc gia lớn, dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS, người DTTS. Tập trung nguồn lực đầu tư cho địa bàn khó khăn nhất của cả nước. Với mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, vùng miền trên cả nước.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của vùng đồng bào DTTS ở Trung Quốc trong chuyến thăm Tứ Xuyên (Trung Quốc) trong thời gian gần đây và cho rằng, Trung Quốc đã ưu tiên nguồn lực rất lớn trong thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ nhiệm UBDT Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Biên Ba Trát Xi nhấn mạnh, Việt Nam - Trung Quốc có nhiều nét tương đồng về vùng đồng bào DTTS và công tác dân tộc
Phó Chủ nhiệm UBDT Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Biên Ba Trát Xi nhấn mạnh, Việt Nam - Trung Quốc có nhiều nét tương đồng về vùng đồng bào DTTS và công tác dân tộc

Phát biểu tại cuộc Hội đàm, ông Biên Ba Trát Xi bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của UBDT Việt Nam dành cho Đoàn và bày tỏ ấn tượng khi lần đầu tiên thăm Việt Nam nói chung, UBDT nói riêng.

Phó Chủ nhiệm UBDT Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Biên Ba Trát Xi nhấn mạnh, Việt Nam - Trung Quốc có nhiều nét tương đồng về vùng đồng bào DTTS và công tác dân tộc. Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc, từ khi ra đời, Nhà nước Trung Quốc đã rất quan tâm đến công tác dân tộc…

Chia sẻ về tình hình vùng đồng bào DTTS, công tác dân tộc, kinh nghiệm thực hiện chính sách dân tộc của Trung Quốc, ông Biên Ba Trát Xi nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn quan tâm đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. UBDT Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tham mưu, xây dựng chính sách dân tộc trong từng giai đoạn cụ thể. Tập trung xóa đói, giảm nghèo, giúp đồng bào DTTS vươn lên khá giả, giảm bớt sự chênh lệch giữa các dân tộc, giữa thành thị và nông thôn. Trung Quốc coi trọng sự phát triển hài hòa giữa các dân tộc, hòa hợp dân tộc với triết lý: các dân tộc cùng chung sống, vinh nhục có nhau, sống chết có nhau.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Hội đàm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Hội đàm

Cũng tại cuộc Hội đàm, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa UBDT Việt Nam và UBDT Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong thời gian qua. Hai bên cũng đã trao đổi, cụ thể hóa nội dung hợp tác theo thỏa thuận Hợp tác mới nhất hai bên đã ký cuối năm 2023. Hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Hai bên mong muốn có sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn nữa, thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần vào sự phát triển của hai đất nước. 

Thoả thuận hợp tác giữa UBDT nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và UBDT Nhà nước nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa là 1 trong số 36 Thoả thuận hợp tác được ký kết trong Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, vào cuối năm 2023. Thoả thuận hợp tác ký ngày 12 tháng 12 năm 2023 trên tinh thần tiếp nối nội dung bản Thoả thuận đã được hai cơ quan ký ngày 21 tháng 12 năm 1995. Đây là dấu mốc quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực công tác dân tộc trong thời kỳ mới giữa hai quốc gia láng giềng, vừa là đồng chí, vừa là anh em.

Thỏa thuận hợp tác trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết và hữu nghị, tuân thủ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và các nguyên tắc cơ bản khác của pháp luật quốc tế, góp phần nâng cao sự hiểu biết, đoàn kết dân tộc giữa Nhân dân hai nước; tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực về công tác dân tộc của Trung Quốc và Việt Nam.