Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh”

Thanh Huyền - 16:12, 18/11/2021

Đó là phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư thôn Dộc Vầu, thôn Mãn Sơn, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, ngày 18/11/2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Ngày hội
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Ngày hội

Tham dự Ngày hội còn có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; đại diện Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh trò chuyện với Nhân dân xã Vân Sơn
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh trò chuyện với Nhân dân xã Vân Sơn

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền xã Vân Sơn nói chung, Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư thôn Dộc Vầu và thôn Mãn Sơn nói riêng, đặc biệt là sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, trong những năm qua hai thôn Dộc Vầu và Mãn Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đến nay, thôn Dộc Vầu đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vận động xã hội hóa được 150 triệu đồng và hơn 200 ngày công lao động xây dựng nhà văn hóa thôn, vận động nhân dân lắp đặt 500m kênh mương nội đồng bê tông.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm trao quà cho Người có uy tín và các hộ gia đình tiêu biểu
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm trao quà cho Người có uy tín và các hộ gia đình tiêu biểu

Thôn Mãn Sơn cũng đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vận động 117 hộ hiến trên 7,5 ha đất để xây dựng trên 30 công trình trị giá trên 1 tỷ đồng và trên 100 công lao động để làm 5,7 km đường nhựa liên thôn, liên xã. Hiện nay 95% số tuyến đường trên địa bàn thôn được nhựa hóa.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai thôn được đảm bảo; trên địa bàn hai thôn không có trường hợp nào bị nhiễm Covid- 19, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân từng bước được nâng cao; mối quan hệ giữa nhân dân trong khu dân cư ngày càng gắn bó, thân thiết. Cả hai thôn không còn nhà dột nát, số hộ có nhà xây kiên cố, bán kiên cố đạt 70%. Tỷ lệ hộ nghèo tính đến năm 2021, thôn Dộc Vầu còn 18 hộ, thôn Mãn Sơn còn 5 hộ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học xã Vân Sơn
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học xã Vân Sơn

Tham dự ngày hội Đại đoàn kết, ông Chu Quang Dần, thôn Mãn Sơn bày tỏ niềm vui khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh về chung vui ngày hội với bà con. Ông Dần chia sẻ, bản thân ông và gia đình đã tự nguyện hiến đất làm đường, góp phần nhỏ bé cho sự phát triển của quê hương. Ông Dần mong muốn lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo tỉnh và chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, có nhiều chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế giúp bà con phát triển kinh tế, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm trao tặng quà cho hai thôn Dộc Vầu và Mãn Sơn
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm trao tặng quà cho hai thôn Dộc Vầu và Mãn Sơn

Phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh vui mừng và biểu dương những kết quả mà hai thôn nói riêng, xã Vân Sơn nói chung đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là sự đoàn kết, gắn bó xây dựng bản làng quê hương ngày càng ấm no, giàu mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vân Sơn nói chung, người dân hai thôn nói riêng cần quyết tâm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; kết hợp phát triển kinh tế và phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả; tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh khó khăn chung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo cho nhân dân được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn.

Đại điện Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo huyện Sơn Dương trao tặng 30 phần quà của Uỷ ban Dân tộc cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi
Đại điện Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo huyện Sơn Dương trao tặng 30 phần quà của Uỷ ban Dân tộc cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi

Tại ngày hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã tặng hai phần quà cho hai thôn Dộc Vầu và Mãn Sơn; 1 suất quà cho Người có uy tín tiêu biểu, cao tuổi; 30 suất quà cho 30 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; tặng 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của xã.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu và hai phần quà (mỗi phần quà trị giá 10 triệu đồng) cho tập thể hai thôn. Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang trao tặng mỗi thôn 01 chiếc ti vi và một phần quà trị giá 5 triệu đồng. 

Thôn Dộc Vầu có tổng số 120 hộ với 500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Cao Lan. Chi bộ thôn có 39 đảng viên, Ban Công tác Mặt trận thôn có 13 thành viên. Thôn Mãn Sơn có tổng số 170 hộ trên 650 nhân khẩu, 100% là dân tộc Kinh. Chi bộ thôn có 29 đảng viên; Ban Công tác Mặt trận thôn có 13 thành viên.

Tin cùng chuyên mục
“Tỉnh Bắc Kạn đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Chính phủ thành kế hoạch, chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”

“Tỉnh Bắc Kạn đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Chính phủ thành kế hoạch, chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”

Đó là phát biểu của đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thành viên Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, ngày 15/5 tại tỉnh Bắc Kạn.