Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Tăng cường phân tích số liệu kết quả Điều tra thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu số

Việt Cường - 23:52, 08/09/2020

Sáng ngày 8/9, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc về phân tích sâu số liệu kết quả Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội (KT-XH) 53 DTTS năm 2019. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính và chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc

Triển khai các nội dung thống nhất giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, 2 bên cùng thống nhất sẽ phối hợp triển khai các nghiên cứu, khai thác sâu các kết quả điều tra để làm cơ sở đưa ra luận cứ trong công tác xây dựng và triển khai chính sách dân tộc. Phía WB cam kết sẽ có khoản hỗ trợ kỹ thuật, cử chuyên gia để phối hợp nghiên cứu sâu kết quả điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS và các chuyên đề khác để phục vụ cho xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trên cơ sở các ý kiến phân tích, thảo luận và đề xuất của lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính và chuyên gia của WB, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đồng ý với chủ trương phối hợp với WB để triển khai nghiên cứu để khai thác kết quả cuộc Điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị mục tiêu của nghiên cứu phải tập trung phục vụ công tác quản lý, điều hành trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, phải đề xuất được một bộ công cụ đánh giá trình độ phát triển để phục vụ công tác theo dõi, triển khai chính sách và cung cấp các thông tin, đánh giá phục vụ việc xây dựng Báo cáo thường niên về nhân quyền, chống phân biệt chủng tộc của UBDT. 

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị hai vụ thống nhất, xây dựng đề cương chi tiết của Báo cáo nghiên cứu, bảo đảm không trùng lặp với các nghiên cứu khác; nếu cần thiết, đề xuất bổ sung nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học của UBDT để tăng cường chất lượng Báo cáo. Việc phối hợp với chuyên gia trong khai thác, phân tích các dữ liệu và công bố các kết quả nghiên cứu phải bảo đảm thực hiện theo quy định.

Tin cùng chuyên mục
Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Lạm thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh; khâu tổ chức phân luồng kém dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, tắc nghẽn trên đường lên tham quan di tích; cáp treo quá tải nhưng nhà ga vẫn tiếp tục bán vé để mặc du khách xếp hàng đợi cả vài tiếng đồng hồ… Đây là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại không ít điểm tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam khiến du khách không khỏi bức xúc, thất vọng.