Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid -19

H.Diem - Văn Hoa - 17:39, 02/08/2021

Tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ “Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19” do Chính phủ thành lập; phối hợp với chính quyền, Mặt trận và cơ sở y tế ở địa phương tham gia các hoạt động thiện nguyện phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch...là những hoạt động thiết thực mà các Tăng Ni, Phật tử thực hiện trong thời gian qua.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang và Tỉnh Đoàn tặng quà Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid -19 xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang và Tỉnh Đoàn tặng quà Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid -19 xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương

Trước Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, các tổ chức tôn giáo, Tăng Ni, Phật tử trong cả nước đã tích cực hưởng ứng thực hiện bằng những việc làm thiết thực. 

Giáo Hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã thúc đẩy các hoạt động từ thiện xã hội, vốn là hoạt động Phật sự thường xuyên của Tăng, Ni, Phật tử, tập trung cao hơn để ủng hộ lực lượng y, bác sĩ và nhân viên y tế ở tuyến đầu và lực lượng quân đội, công an trong các trung tâm cách ly.

GHPG Việt Nam đã  ủng hộ 100 triệu đồng cho các bác sĩ Bệnh viện K Tân Triều, ủng hộ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, mỗi tỉnh 500 triệu đồng và 30 tấn gạo. Tại địa phương, các chùa đã vận động Tăng, Ni tham gia hỗ trợ khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn cho các vùng tâm dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Tại Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng Covid-19, GHPG Việt Nam đã tham gia ủng hộ Quỹ với số tiền 3,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, đông đảo các chức sắc, chức việc, tín đồ thuộc các tôn giáo đã tình nguyện đăng ký tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, trong đó phải kể đến phong trào “Cởi áo cà sa khoác áo blouse trắng phòng, chống dịch”; đăng ký sử dụng cơ sở thờ tự làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly cho bệnh nhân bị nhiễm Covid-19; vận động các cơ sở thờ tự, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực thực hiện và lan tỏa phong trào bữa cơm yêu thương trong vùng tâm dịch... Những hành động tốt lành và nghĩa cử cao đẹp của các tôn giáo đã kết nối tình đồng đạo, nghĩa đồng bào cùng cả hệ thống chính trị nâng cao tinh thần quyết tâm" chống dịch như chống giặc", vì mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh.