Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Tăng tốc phát triển KT-XH và giảm nghèo vùng đồng bào DTTS

Hoàng Quý - 19:26, 21/12/2020

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến và bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã Ký kết và Công bố Dự án Tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và giảm nghèo đa chiều trong vùng đồng bào DTTS tại Việt Nam (Dự án).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi Lễ công bố Dự án
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi Lễ công bố Dự án

Tại Lễ ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã giới thiệu khái quát về quá trình xây dựng, một số nội dung chính của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (Chương trình MTQG)

Bộ trưởng đánh giá, đây là lần đầu tiên Việt Nam có một chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chỉ tính riêng tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn 1 (2021 - 2025) được Quốc hội phê duyệt là hơn 137.000 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực công tác dân tộc. Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình MTQG còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh KT-XH đang bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Do đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến mong muốn, thông qua Dự án này, công tác vận động, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiên cứu, giám sát đánh giá chính sách, năng lực tổ chức, hoạch định và thực hiện chính sách phát triển DTTS... từ Trung ương đến địa phương sẽ được tăng cường. Qua đó, đội ngũ cán bộ có thể hoạch định được chính sách, tham mưu giúp địa phương xây dựng được chính sách phù hợp, thực tế và đạt hiệu quả cao.

Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen tin tưởng, với tầm nhìn phát triển chung, đồng bào DTTS với tinh thần sáng tạo sẽ biến Chương trình MTQG trở thành công cụ hữu hiệu thúc đẩy phát triển KT-XH trong vùng đồng bào DTTS. “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với UBDT, các bộ, ngành và các tỉnh để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và đồng bào DTTS trong nỗ lực quan trọng này”, bà Caitlin Wiesen khẳng định.


Quang cảnh buổi Lễ ký kết
Quang cảnh buổi Lễ ký kết

Dự án nhằm tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật cho UBDT, các tỉnh tham gia thực hiện Chương trình MTQG là giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn vào năm 2025 và năm 2030 cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn.

Ở cấp quốc gia, Dự án sẽ hỗ trợ tạo ra không gian đổi mới và hệ thống khuyến khích, trách nhiệm giải trình đối với việc đạt được các kết quả của Chương trình. Ở cấp địa phương, các tỉnh Sơn La, Lào Cai sẽ hỗ trợ đồng bào DTTS, chính quyền địa phương, doanh nghiệp tư nhân tìm kiếm, thử nghiệm các giải pháp sáng tạo và nhân rộng các giải pháp đã được thử nghiệm thành công để tăng tốc giảm nghèo đa chiều trên diện rộng.

Dự án sẽ triển khai dựa trên những thành công của các sáng kiến của UNDP tại Bắc Kạn và Đăk Nông. Tại các địa phương này, các hợp tác xã do phụ nữ DTTS làm chủ đã ứng dụng sàn thương mại điện tử, tiếp thị điện tử, thanh toán điện tử, tận dụng lợi thế của các sản phẩm hữu cơ và truyền thống của địa phương để mở rộng kinh doanh trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19.

Nhân dịp này, các đại biểu đã chia sẻ về các giải pháp sáng tạo nhằm tăng tốc phát triển KT-XH và giảm nghèo đa chiều trong đồng bào DTTS. Phụ nữ DTTS từ các tỉnh Bắc Kạn, Đăk Nông, Lào Cai và Sơn La đã chia sẻ các bài học về cách phát huy nội lực của phụ nữ DTTS, các giải pháp sáng tạo giúp họ thoát nghèo.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và bà Caitlin Wiesen, Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam ký kết Văn kiện Dự án
Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và bà Caitlin Wiesen, Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam ký kết Văn kiện Dự án