Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tây Nam Bộ: Thành lập nhiều Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

N. Tâm-H. Diễm - 19:21, 09/08/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đáp ứng nhu cầu trong trường hợp số ca mắc bệnh Covid-19 tăng cao, các tỉnh thành Tây Nam Bộ đã thành lập nhiều bệnh viện dã chiến để kịp thời điều trị cho các bệnh nhân.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến số 2 trên địa bàn
Lãnh đạo TP. Cần Thơ kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến số 2 trên địa bàn

Ngày 9/8, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh đang gấp rút triển khai đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến thứ 5 trên địa bàn tỉnh có quy mô 1.000 giường. Bệnh viện dã chiến thứ 5 được đặt tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, phường 3, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Bệnh viện có chức năng tổ chức, thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện có 209 nhân lực được điều động các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã thành lập tổng số 5 bệnh viện dã chiến tại các huyện: Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, thị xã Bình Minh và TP. Vĩnh Long, với quy mô gần 1.900 giường bệnh.

Cùng ngày, tại Cần Thơ, Bệnh viện dã chiến số 2 với quy mô 800 giường được đưa vào sử dụng, gồm 2 khu: khu A 600 giường đặt tại Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ; khu B 200 giường đặt tại Nhà thi đấu đa năng Cần Thơ.

Đồng thời, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Quyết định thành lập thêm 2 Bệnh viện dã chiến trực thuộc Sở Y tế: Bệnh viện dã chiến số 4 (đặt tại Trung đoàn 932, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) với quy mô 400 giường và Bệnh viện dã chiến số 5 (đặt tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều) với quy mô 250 giường.

Tính đến thời điểm này, Cần Thơ có 13 bệnh viện tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19, trong đó, có 9 Bệnh viện dã chiến với quy mô khoảng 2.400 giường.

Trước đó, các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh cũng đã thành lập bệnh viện dã chiến, hoặc chuyển đổi công năng một số cơ sở y tế để tiếp nhận điều trị các trường hợp mắc Covid-19.

Tin cùng chuyên mục
Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Kim Bôi (Hòa Bình): Hiệu quả tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa (Bài 5)

Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Kim Bôi (Hòa Bình): Hiệu quả tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa (Bài 5)

Những năm qua, huyện Kim Bôi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm giảm thiểu tiến tới xóa bỏ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH-HNCHT). Thực tế cho thấy, tuyên truyền, PBGDPL bằng hình thức giao lưu sân khấu hóa đạt hiệu quả nổi bật, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo Nhân dân.