Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tết Độc lập trên những bản làng

PV - 09:48, 30/08/2019

Trong những ngày này, hòa chung với không khí náo nức đón Tết Độc lập của Nhân dân cả nước, đồng bào DTTS trên khắp các bản làng đều hướng về Tết Độc lập với tình cảm, sự biết ơn và niềm tin đặc biệt. Đây cũng là dịp, đồng bào DTTS bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ kính yêu, với Đảng, Nhà nước đã cho họ cơm no, áo ấm, đồng thời giáo dục con cháu mình về truyền thống yêu nước của dân tộc.

Đồng bào Mông ở Mộc Châu, Sơn La vui Tết Độc lập. Đồng bào Mông ở Mộc Châu, Sơn La vui Tết Độc lập.

Đã thành thông lệ, cứ dịp 2/9, già làng Pơ Loong Nấp, dân tộc Cơ-tu, xã A Tiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam lại chuẩn bị mâm cỗ để cúng Bác Hồ. Đã từng kinh qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, được phong Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, già Nấp là người hiểu rõ nhất sự đổi thay của quê hương, của đồng bào dân tộc Cơ-tu từ khi có Đảng, có Bác Hồ dẫn đường, chỉ lối. Đã 74 năm trôi qua, kể từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, song trong lòng của người đảng viên với 55 năm tuổi đảng này, vẫn nhớ như in cảm giác sung sướng, tự hào. “Lúc Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, Nhân dân chúng tôi ai cũng phấn khởi lắm, vì cuộc sống từ nay có cơm ăn, áo mặc. Cảm xúc đó vẫn mãi vẹn nguyên trong tôi”.

Đồng bào DTTS Quảng Nam vui hội mừng Quốc Khánh. Đồng bào DTTS Quảng Nam vui hội mừng Quốc Khánh.

Với lòng biết ơn, kính trọng vô bờ bến trước vị Cha già kính yêu của dân tộc, trong mỗi gia đình người Cơ-tu ở miền núi Quảng Nam đều thờ Bác Hồ. Và mỗi dịp đến ngày Quốc khánh, họ lại làm giỗ Bác, vừa để nhớ công ơn của Người, vừa để giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu.

Cũng giống như đồng bào dân tộc Cơ-tu, không chỉ sửa sang nhà cửa, treo cờ Tổ quốc, chân dung Bác Hồ, những ngày này, đồng bào dân tộc Cor ở Trà Kót, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam còn khá tất bật với việc chuẩn bị lễ hội “Lấp lỗ chân trâu”-đây là một nghi lễ khá độc đáo thường diễn ra vào những ngày lễ trọng đại của đất nước. Người dân tộc Cor có quan niệm, sau 3 năm tổ chức Lễ hội “ăn trâu Huê”, nếu cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc, quê hương, bản làng ngày càng phát triển, không xảy ra tệ nạn xã hội… thì đó là dịp để họ tổ chức Lễ hội “lấp lỗ chân trâu”. Không phải ngẫu nhiên, song việc tổ chức Lễ hội “Lấp lỗ chân trâu” cũng là dịp để đồng bào Cor hòa vào niềm vui Tết Độc lập cùng Nhân dân cả nước.

“Nhờ có Đảng, Bác Hồ mới có ngày hôm nay. Đảng, Nhà nước quan tâm nên đời sống của người dân Trà Kót ngày càng phát triển, bản sắc văn hóa của dân tộc Cor được giữ gìn và phát huy”. Già làng Lê Văn Diệu, thôn 2B, xã Trà Kót chia sẻ.

Không khí lao động sản xuất trên bản làng vùng DTTS mừng Quốc khánh. Không khí lao động sản xuất trên bản làng vùng DTTS mừng Quốc khánh.

Không chỉ thể hiện sự chào đón Tết Độc lập theo cách riêng, với đồng bào DTTS, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu là cách thiết thực để chào mừng ngày Quốc khánh của đất nước. Sau khi giải phóng được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm, vùng đồng bào DTTS có sự đổi thay về cơ sở hạ tầng, đời sống của người dân có bước phát triển.

Theo ông Hoàng Ngọc, dân tộc Tày, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện, bộ mặt nông thôn vùng DTTS đã có bước phát triển đáng kể, đời sống của đồng bào DTTS được nâng cao hơn rất nhiều so với trước đây. Hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang; trẻ em được học hành; người ốm đau được chữa bệnh… Đồng bào DTTS vui lắm, phấn khởi lắm khi quê hương ngày càng ấm no, giàu mạnh.

Tết Độc lập năm nay, đồng bào DTTS vui mừng hơn khi Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13/8/2019, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2019. Trong đó, Chính phủ thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi do Ủy ban Dân tộc trình; đồng ý cho tích hợp các chính sách thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi để thực hiện từ năm 2021.

Trong niềm vui của Tết Độc lập năm nay, đồng bào DTTS mọi miền đất nước có quyền tin tưởng vào sự đổi thay, phát triển hơn cho vùng DTTS. Giờ đây, trên khắp nẻo đường vùng đồng bào DTTS, họ đang ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng gia đình, quê hương ngày một ấm no, hạnh phúc như mong muốn của Bác Hồ.

THANH HUYỀN

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, vùng Tây Nguyên quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 05 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.