Những ngôi nhà được xây dựng khang trang giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống (ảnh Trọng Bảo)Từ Chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát", trong năm 2025, đã có hàng vạn ngôi nhà cũ, nhà dột nát của người dân được xây mới, sửa chữa. Chương trình được triển khai đồng bộ, thần tốc đã góp phần tạo động lực, khơi dậy ý chí vươn lên của người dân.
Thực hiện Chương trình này, tỉnh Lai Châu đã triển khai bài bản, đồng bộ, khẩn trương và quyết liệt với nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Xóa nhà tạm, nhà dột nát không còn là chuyện của riêng mỗi hộ gia đình mà là của cả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Theo đó, tổng nguồn kinh phí tỉnh Lai Châu đã huy động được 362.777 triệu đồng; toàn tỉnh đã xóa được 7.161 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch đề ra...
Đơn cử, như gia đình anh Lò Văn Siên ở bản Nậm Bắt, xã Mường Kim - hộ nghèo của xã. Bản thân anh bị tật nguyền từ nhỏ, cuộc sống của 2 vợ chồng và 6 đứa con chủ yếu dựa vào sự tần tảo, xoay sở của vợ anh. Được sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay của anh em, họ hàng… căn nhà cua gia đình anh Siên đã được xây dựng khang trang, kiến cố.
“Ngày chuyển về nhà mới, cả nhà mừng rơi nước mắt; đã mấy tháng rồi nhưng vợ chồng con cái vẫn nghĩ đang sống trong mơ. Tết này có lẽ sẽ là cái Tết vui nhất của gia đình tôi”, anh Siên tâm sự.
Những ngày này, khắp khu tái định cư Nậm Mạt thuộc thôn Nậm Củm, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai luôn đầy ắp tiếng cười. 9 hộ dân bị mất nhà do ảnh hưởng cơn bão số 10 năm 2025 đã được chuyển về đây sinh sống trong những ngôi nhà kiên cố.
Với quyết tâm phải hoàn thành nhà ở cho bà con kịp chuyển về trước Tết Nguyên đán, chỉ sau hơn 1 tháng thi công thần tốc, với trách nhiệm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự chung tay của cộng đồng những ngôi nhà mới đã được bàn giao cho bà con.
Bộ đội Biên phòng Lai Châu tham gia giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát (ảnh Trọng Bảo)“Gia đình tôi có 4 khẩu thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Mưa lũ tuy không gây thiệt hại về người, nhưng nhà cửa và tài sản của gia đình bị vùi lấp hết. Rất cảm ơn Nhà nước, chính quyền địa phương và bà con trong thôn, trong xã đã hỗ trợ để gia đình có được ngôi nhà mới kiên cố như hôm nay.
Tết này cả gia đình đã có nhà mới để thờ cúng ông bà tổ tiên cũng như vui đón Xuân mới”, anh Giàng A Kha, một trong 9 hộ dân mới được chuyển về khu tái định cư phấn khởi chia sẻ.
Công cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát ở các địa phương vùng Tây Bắc là minh chứng cho quyết tâm chính trị của các địa phương trong cả nước thời gian vừa qua. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, với tư duy và cách làm mới sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cả nước đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, nhà không bảo đảm “3 cứng”; gần 50 nghìn tỷ đồng được huy động để triển khai trong Chương trình; huy động được 2,7 triệu ngày công lao động và hơn 454.000 lượt người tham gia hỗ trợ người dân…
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã và đang góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao ở xã Bắc Hà, Lào Cai (ảnh Trọng Bảo)Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo huy động nguồn lực hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ chung theo quy định của Trung ương: Tuyên Quang, Thanh Hóa hỗ trợ 80 triệu đồng, Hà Nam hỗ trợ 120 triệu đồng đối với hộ xây mới.
Khoảng 60% hộ gia đình được hỗ trợ đã tự huy động nguồn lực để xây dựng, sửa chữa cao hơn mức hỗ trợ chung của Chương trình. Kết quả này khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, của các địa phương trong việc hỗ trợ để người dân có nhà ở ổn định, an toàn.
Nếu mỗi căn nhà hoàn thành là "một món quà", thì năm 2025 đã có hàng trăm nghìn “món quà” vô cùng ý nghĩa, thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Một mùa Xuân mới đang về trên khắp đất nước; trong những ngôi nhà mới khang trang, niềm tin được thắp sáng đối với những hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế; để rồi từ niềm tin đó sẽ tiếp tục là động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.