Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

“Tết sẻ chia, năm rồng khởi sắc”

Mỹ Dung - 02:32, 29/01/2024

Chiều 28/1, tại Khu công nghiệp Quang Châu, thị xã Việt Yên (Bắc Giang), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức chương trình “Tết sẻ chia, năm rồng khởi sắc”.

Các đại biểu trao quà Tết cho công nhân, người lao động
Các đại biểu trao quà Tết cho công nhân, người lao động

Chương trình “Tết sẻ chia, năm rồng khởi sắc” do SABECO và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp triển khai từ ngày 6/1 đến ngày 5/2/2024, tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ban Tổ chức sẽ trao hơn 10,4 nghìn suất quà Tết, trị giá 7,4 tỷ đồng cho Bộ đội Biên phòng, người lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm sau đại dịch Covid-19, các ngư dân gặp khó khăn do biến đổi khí hậu.

Nhằm hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn có Tết cổ truyền ấm cúng, sum họp cùng gia đình, từ năm 2020 đến nay, SABECO đã giúp đỡ gần 28 nghìn đối tượng với tổng trị giá hơn 42 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức như: Tặng quà Tết, bao lì xì, vé xe về quê…

Tại đây, Ban Tổ chức trao 300 suất quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn khó khăn; mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng, gồm 300 nghìn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm.

Dịp này, Ban Tổ chức khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” dài 1 km, trị giá 125 triệu đồng tại khu Ấp Hạnh, thôn 3, xã Việt Tiến, thị xã Việt Yên (Bắc Giang).

Đây là chuỗi sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Đón Tết rồng - Nhân bội lộc" nhằm chào đón Xuân Giáp Thìn 2024 và tôn vinh văn hóa truyền thống ngày Tết cổ truyền Việt Nam luôn hướng về gia đình, người thân với tinh thần đoàn viên, đoàn kết.

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.