Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

Thái Lan điều chỉnh Lễ khai mạc và Bế mạc SEA Games 33 phù hợp với quốc tang

Hoàng Minh - 6 giờ trước

SEA Games 33 tại Thái Lan vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Lễ khai mạc và bế mạc được điều chỉnh phù hợp với quốc tang, thể hiện tinh thần đoàn kết khu vực.

SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 - 20/12 (Ảnh IT)
SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 - 20/12. (Ảnh IT)

Theo truyền thông chính thống của Thái Lan, cũng như xác nhận từ Ban Tổ chức SEA Games 33, giải đấu sẽ không bị hoãn, bất chấp việc quốc gia này đang trong thời gian để tang sau khi Vương Thái hậu Sirikit qua đời ngày 24/10 vừa qua.

SEA Games 33 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025, quy tụ 11 quốc gia Đông Nam Á, với 66 môn thi đấu, tổng cộng 585 nội dung tranh tài. Đây là kỳ SEA Games đầu tiên Thái Lan đăng cai kể từ năm 2007, đồng thời là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực sau hơn 18 năm.

Các hoạt động tổ chức và công tác chuẩn bị đã được Chính phủ Thái Lan chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Theo kế hoạch, Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Rajamangala ở Bangkok, còn Lễ bế mạc sẽ được tổ chức tại Chiang Mai - thành phố đăng cai nhiều môn thể thao ngoài trời.

Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của quốc tang, Ban Tổ chức đang rà soát và điều chỉnh một số nội dung trong hai lễ chính. Các phần biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc và diễu hành có thể được rút gọn, hoặc thay đổi theo hướng giản dị, trang nghiêm hơn. Dù vậy, tinh thần thể thao đoàn kết và hữu nghị giữa các quốc gia vẫn là trọng tâm xuyên suốt chương trình.

Trong thông cáo mới nhất, Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT) nhấn mạnh: “SEA Games 33 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết khu vực. Việc điều chỉnh nghi thức khai mạc và bế mạc là hành động thể hiện sự tôn kính đối với Hoàng gia, đồng thời bảo đảm rằng các vận động viên vẫn có điều kiện tốt nhất để thi đấu".

Được biết, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại Bangkok, Chiang Mai, Chonburi và Phuket đang được gấp rút hoàn thiện. Ban Tổ chức SEA Games 33 cam kết các địa điểm thi đấu sẽ đạt chuẩn quốc tế, đồng thời chú trọng yếu tố bền vững, thân thiện môi trường - hướng tới một kỳ Đại hội “xanh” đúng tinh thần Olympic.

Mục tiêu của Việt Nam tại SEA Games 33 này là duy trì nhóm 3 quốc gia dẫn đầu (Ảnh IT)
Mục tiêu của Việt Nam tại SEA Games 33 này là duy trì nhóm 3 quốc gia dẫn đầu. (Ảnh IT)

Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến tham dự 45 trên tổng số 66 môn thi đấu, với khoảng 1.000 thành viên, bao gồm hơn 700 vận động viên. Mục tiêu của Việt Nam tại kỳ đại hội này là giành 80 - 100 huy chương vàng, duy trì vị trí trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu khu vực.

Các môn thể thao trọng điểm được tập trung đầu tư là điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, cử tạ, tTekwondo và võ cổ truyền. Ngoài ra, một số môn mới như Esports, leo núi thể thao hay lướt ván buồm cũng được xem là cơ hội để thể thao Việt Nam thử sức thế hệ vận động viên trẻ.

Không chỉ là sự kiện thể thao, SEA Games 33 còn mang ý nghĩa biểu tượng về tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc Đông Nam Á. Trong bối cảnh khu vực đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch và chịu nhiều biến động toàn cầu, việc Thái Lan tổ chức thành công kỳ đại hội này được xem là thông điệp tích cực về hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đặc biệt, việc Thái Lan vẫn quyết tâm tổ chức sự kiện trong thời điểm quốc tang cho thấy sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và khả năng điều hành của nước chủ nhà. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là “bước chuyển mình” của thể thao Đông Nam Á, khi các quốc gia cùng nhau hướng tới chuẩn mực tổ chức quốc tế, đồng thời giữ gìn giá trị văn hóa riêng của từng dân tộc.