Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thái Nguyên: Đầu tư phát triển giáo dục dân tộc và xóa mù chữ cho đồng bào vùng khó khăn

Thảo Khánh - 15:46, 06/06/2025

Thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư nguồn lực nhằm đổi mới hoạt động, củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, cũng như công tác xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS.

Lớp xóa mù chữ cho đồng bào DTTS tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Lớp xóa mù chữ cho đồng bào DTTS tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung đầu tư cho 19 trường học, bao gồm, 5 trường phổ thông dân tộc nội trú và 14 trường phổ thông dân tộc bán trú. Ngoài ra, còn có 03 trường phổ thông có học sinh ở bán trú cũng được nâng cấp và hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết để đảm bảo điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh.

Cụ thể, tỉnh đã xây dựng mới 8 phòng công vụ cho giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi để thầy cô yên tâm công tác lâu dài tại vùng sâu, vùng xa. Về phía học sinh, đã có 44 phòng ở, 03 phòng quản lý học sinh, cùng với 03 nhà ăn, bếp ăn, 03 kho chứa lương thực, và 03 công trình vệ sinh, nước sạch được xây dựng, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho các em.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên cũng đầu tư 03 nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa, 26 phòng học thông thường và 08 công trình phụ trợ khác nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Trường DTNT THCS Định Hóa được đầu tư khang trang, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS
Trường DTNT THCS Định Hóa được đầu tư khang trang, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS

Cùng với cơ sở vật chất, tỉnh cũng đã mua sắm 22 bộ trang thiết bị dạy học phục vụ cho các môn học chính khóa, giúp học sinh DTTS tiếp cận với tri thức hiện đại, phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực xóa mù chữ, Thái Nguyên đã tổ chức 23 lớp học xóa mù chữ với sự tham gia của 457 người dân tại các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Điều đặc biệt là, tỷ lệ người dân hoàn thành lớp học đạt 100%, thể hiện hiệu quả và sự thiết thực của chương trình đối với đồng bào DTTS.

Những kết quả đạt được trong Tiểu dự án 1, không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách về tiếp cận tri thức giữa các vùng miền, từng bước thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và ổn định đời sống cho đồng bào DTTS.