Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Thái Nguyên: Hàng trăm người “trắng đêm” gia cố đê Chã

Quang Duy - 4 giờ trước

Hàng trăm người thuộc các lực lượng và người dân đã thức trắng đêm, khẩn trương đắp và gia cố các điểm xung yếu của đê Chã, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ đê.

    

Tối 8/10, mực nước sông Cầu tại tuyến đê Chã, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên, dâng cao, chỉ còn cách mặt đê khoảng 30–60cm, đe dọa tràn đê bất cứ lúc nào.

Trước tình hình nguy cấp, hàng trăm người dân, lực lượng quân đội, công an và các đơn vị chức năng đã thức trắng đêm, khẩn trương đắp và gia cố các điểm xung yếu nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ đê.

Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ giới, cuốc xẻng, bao tải cát… để gia cố tuyến đê với tổng chiều dài khoảng 500m. (Ảnh: Quang Duy)
Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ giới, cuốc xẻng, bao tải cát… để gia cố tuyến đê với tổng chiều dài khoảng 500m. (Ảnh: Quang Duy)

Theo ghi nhận, tại nhiều khu vực như Soi Cốc, dốc Cao Vương, xung quanh Trường Tiểu học Lý Nam Đế và xóm Đông, phường Vạn Xuân, nước sông Cầu đã tràn vào, gây ngập sâu.

Tại Trường Lý Nam Đế, nước đã ngập gần hết tầng một, dòng nước chảy xiết cuốn theo rác thải và vật liệu, gây nguy hiểm cho người dân. Lực lượng chức năng đã thiết lập các chốt chặn, nghiêm cấm người dân vào khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức sơ tán và hỗ trợ ứng cứu khẩn cấp.

Huy động tối đa nhân vật lực và các lực lượng cùng người dân gia cố đe Chã ngay trong đêm. (Ảnh: Quang Duy)
Huy động tối đa nhân vật lực và các lực lượng cùng người dân gia cố đe Chã ngay trong đêm. (Ảnh: Quang Duy)

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Vạn Xuân, từ trưa 8/10, nước sông Cầu dâng nhanh, khiến nhiều khu vực dân cư bị cô lập, trong đó điểm ngập sâu nhất là tại khu vực quanh Trường Lý Nam Đế. Đến 21h cùng ngày, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút.

Vào 22h đêm 8/10, khu vực đê Chã đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ giới, cuốc xẻng, bao tải cát… để gia cố tuyến đê với tổng chiều dài khoảng 500m. Các đơn vị tổ chức trực gác, theo dõi chặt diễn biến mực nước, sẵn sàng phương án di dời người dân trong tình huống xấu nhất.

Cùng với các lực lượng chức ngă, người dân cũng đã trắng đêm cứu đê Chã. (Ảnh: Quang Duy)
Cùng với các lực lượng chức ngă, người dân cũng đã trắng đêm cứu đê Chã. (Ảnh: Quang Duy)

Hiện tại, đê Chã đã được gia cố xong, đảm bảo an toàn tạm thời. Các lực lượng vẫn đang túc trực 24/24 để theo dõi tình hình mưa lũ, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó nếu diễn biến xấu xảy ra.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến hết ngày 7/10, toàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa rất to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 250 – 400mm, có nơi lên tới trên 500mm như Hóa Thượng (561,8mm), Sông Cầu (524,8mm), Đồng Quang (480,4mm), Quan Triều (432,8mm), Nam Hòa (478,4mm), Tràng Xá (422,8mm)...

Trận mưa gây lũ lớn vượt ngưỡng lịch sử. Mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 13h ngày 8/10 đo được 29,49m – vượt báo động III tới 2,49m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 0,68m. Tại trạm Chã cùng thời điểm, mực nước đạt 11,33m – vượt báo động III 1,13m và vẫn tiếp tục có xu hướng tăng.

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 15h ngày 8/10, mưa lũ tại Thái Nguyên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Toàn tỉnh ghi nhận 4 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương. Về nhà ở, khoảng 200.000 ngôi nhà bị ngập nước.

Diện tích nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng lên tới 7.113,35 ha, trong đó có 4.729,8 ha lúa, 1.567,39 ha hoa màu, 435,3 ha chè và 357,76 ha ao, hồ thủy sản. Trong lĩnh vực chăn nuôi, hơn 136.000 con gia cầm bị chết hoặc bị cuốn trôi, trong khi số lượng lợn và các vật nuôi khác hiện vẫn đang được thống kê.

Hệ thống giao thông trên địa bàn cũng chịu ảnh hưởng nặng nề với hơn 300 điểm sạt lở và ngập úng, làm gián đoạn việc đi lại và vận chuyển hàng hóa tại nhiều khu vực.