Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thái Nguyên: Mưa lớn, 1 cháu bé bị mất tích, nhiều hộ dân bị cô lập

Tuệ An - 19:55, 24/05/2022

Mưa lớn kéo dài tại Thái Nguyên đã khiến một cháu bé bị mất tích tại xã Phúc Thuận, TP.Phổ Yên (Thái Nguyên) và nhiều ngôi nhà ở huyện Đại Từ (Thái Nguyên) bị ngập sâu, người dân bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm một cháu bé bị mất tích do mưa lũ ở Thái Nguyên. (Ảnh: BTN)
Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm một cháu bé bị mất tích do mưa lũ ở Thái Nguyên. (Ảnh: BTN)

Trên địa bàn huyện Đại Từ, tính đến 24/5, mưa lớn đã làm 3 cột điện ở thị trấn Hùng Sơn bị gãy đổ; ngập úng trên 16 ha lúa ở xã Minh Tiến; Khôi Kỳ gãy đổ 7 ha chè.

Tại xã Tân Linh, 1 hộ gia đình bị nứt nhà, có nguy cơ sạt lở. Ở một số địa phương, người dân có nhà ở, tài sản bị cô lập bởi dòng nước.

Tại Tp. Phổ Yên xảy ra ngập úng, gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Cụ thể, tính đến nay, hơn 400 ha lúa ở các xã: Phúc Thuận, Thành Công, Đông Cao... bị ngập. Mưa lớn cũng khiến 1 xe máy của người dân ở xóm 5, xã Phúc Thuận, bị cuốn trôi; điểm Trường THCS Thành Công bị đổ cột tường, dầm nhà cấp 4; nhiều tuyến đường giao thông tại các phường: Đồng Tiến, Nam Tiến, Bãi Bông... bị chia cắt, cô lập.

Mưa lớn kéo dài nhiều khu vực bị ngập sâu và thiệt hại về sản xuất nông nghiệp
Mưa lớn kéo dài nhiều khu vực bị ngập sâu và thiệt hại về sản xuất nông nghiệp

Mưa lũ lớn trên địa bàn xã Phúc Thuận đã khiến 1 cháu bé mất tích. Cụ thể, khoảng 10h30 ngày 23/5, cơ quan chức năng nhận được tin báo cháu T.Đ.T (SN 2019, trú ở xóm 6, xã Phúc Thuận) bị mưa lũ cuốn mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Tính đến thời điểm 12 giờ ngày 24/5, trên địa bàn thành phố không có thiệt hại về người, thiệt hại ít về tài sản, hàng trăm ha cây màu bị ngập. Trước tình hình trên, Tp. Thái Nguyên đã chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp với các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huy động lực lượng kiểm tra, rà soát những khu vực nhà ở không an toàn; các khu dân cư ven sông suối, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông…